Nhiều vụ vi phạm đê điều không bị xử lý

H.Nhi 27/06/2020 08:26

Ngày 26/6, Bộ NNPTNT tổ chức hội nghị trực tuyến bàn giải pháp bảo vệ đê điều trong mùa lũ.

Hiện, cả nước có tổng số 9.078 km đê, trong đó 2.726km đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt. Tuy nhiên, trên hệ thống đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt còn tồn tại 230 trọng điểm xung yếu; 399 km đê còn thiếu cao trình; 683 km đê mặt cắt nhỏ hẹp; 459 cống cũ, hư hỏng; 158 km kè hư hỏng, xung yếu; tình hình vi phạm pháp luật về đê điều vẫn diễn biến hết sức phức tạp, việc ngăn chặn, xử lý còn hạn chế do nhận thức của một bộ phận người dân và chính quyền địa phương một số nơi đối với công tác quản lý, bảo vệ đê điều còn hạn chế.

Đáng lo ngại, nhiều địa phương chưa ngăn chặn hiệu quả, xử lý triệt để tình trạng vi phạm pháp luật đê điều. Tính từ năm 2011 đến nay, 21 tỉnh, thành phố để xảy ra 10.678 vụ vi phạm nhưng mới xử lý được 3.276 vụ, tồn đọng 7.042 vụ, cản trở nghiêm trọng dòng chảy thoát lũ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các sự cố đê điều.

Bộ NNPTNT đề nghị các địa phương thực hiện đầy đủ trách nhiệm đã được pháp luật quy định, trong đó phải chịu trách nhiệm trong ngăn chặn, xử lý vi phạm và bảo đảm an toàn các tuyến đê.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều vụ vi phạm đê điều không bị xử lý

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO