Nhìn lại 9 kỳ Festival tổ chức tại Huế

Hữu Thu 19/11/2016 10:48

Diễn đàn đối thoại: "Hành trình Festival Huế (2000-2016) và giải pháp phát triển" do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức ngày 18/11 là dịp để các nhà nghiên cứu, quản lý, tổ chức nhìn lại chặng đường 16 năm, kể từ Festival Huế 2000 đầu tiên được tổ chức.

Nhìn lại 9 kỳ Festival tổ chức tại Huế

Ẩm thực cung đình Huế.

Sau 9 kỳ Festival Huế (2000-2016) và 6 kỳ Festival nghề truyền thống Huế (2005-2015) Huế thực sự trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, thành phố văn hóa hội nhập và du lịch văn hóa hàng đầu của đất nước, Festival Huế là thương hiệu danh giá có sức thu hút và lan tỏa đối với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Có được thành quả này là nhờ Huế mang trong mình nhiều giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc và nhân loại, là do nhận thức và đầu tư đúng đắn và đúng tầm ngay từ đầu của lãnh đạo địa phương, được sự hỗ trợ tích cực và có hiệu quả của Chính phủ và nhiều Bộ, ngành Trung ương cùng nhiều tổ chức quốc tế, là sự cống hiến, sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các nhà khoa học trong tỉnh, trong nước và quốc tế, sự đồng hành của nhiều đơn vị, địa phương, các nhà tài trợ cùng sự tham gia tích cực của nhân dân và sự hưởng ứng của du khách trong nước và quốc tế.

Bên cạnh những thành tựu nổi bật, điều mà các đại biểu tham dự diễn đàn quan tâm là những kỳ tiếp theo, bằng cách nào, khi tổ chức Festival Huế vẫn đáp ứng thị hiếu và thu hút du khách nhưng giữ được thương hiệu, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của Việt Nam của Cố đô Huế một cách hiệu quả nhất.

Trình diễn thời trang tại Festival Hue 2014.

Theo đó, những vấn đề liên quan như chủ đề của Festival Huế; tên gọi Fetival Huế, thời lượng và thời điểm của mỗi kỳ tổ chức Festival; cách thức và việc sử dụng kinh phí tổ chức; việc tuyên truyền, quảng bá cho Festival...đã được thảo luận sôi nổi nhằm giúp Festival Huế tạo được sự hấp dẫn, mới lạ để thu hút du khách.

Diễn đàn là dịp để nhìn lại một cách đầy đủ, khách quan nhằm tìm ra những giá trị đặc trưng, qua đó thúc đẩy Festival Huế không ngừng sáng tạo và phát triển, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy tài nguyên văn hóa phong phú và độc đáo của cố đô Huế, giúp Thừa Thiên Huế đẩy mạnh phát triển dịch vụ - du lịch, xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhìn lại 9 kỳ Festival tổ chức tại Huế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO