Những bóng hồng đi qua 'cuộc đời' nghệ sĩ hài Công Lý

Bùi Phúc (tổng hợp) 15/12/2020 12:24

“Cô Đẩu” Công Lý là một danh hài rất nổi tiếng, được công chúng vô cùng mến mộ nhưng anh lại là người có cuộc sống hôn nhân không mấy suôn sẻ.

Vợ sắp cưới của nghệ sĩ Công Lý tên Lê Ngọc Hà.

Trải qua 3 mối tình, những tưởng nghệ sĩ Công Lý sẽ quyết định "phòng không gối chiếc" nhưng nhiều người lại mừng cho "Cô Đẩu" khi anh bắt đầu tiến tới với người phụ nữ thứ 4 trong đời.

Quản lý của NSND Công Lý chính thức xác nhận việc sắp tổ chức đám cưới lần 3 với bạn gái kém tuổi. Hôn lễ của cặp đôi sẽ diễn ra vào buổi chiều ngày 2/1/2021 sắp tới tại một khách sạn ở Hà Nội.

"Đám cưới sẽ được tổ chức tại trung tâm Thủ đô, ấm cúng, không quá rình rang nhưng cũng không giấu diếm. Vì là chuyện vui nên mong nhiều người vui với anh chị ấy, cũng như nhận được nhiều lời chúc phúc của mọi người", người này cho biết.

Trước đó, nhiều người vẫn tò mò về những người phụ nữ đi qua cuộc đời Công Lý. Bởi, “Cô Đẩu” Công Lý là một danh hài rất nổi tiếng, được công chúng vô cùng mến mộ nhưng anh lại là người có cuộc sống hôn nhân không mấy suôn sẻ.

Thục Khuê

Người vợ đầu tiên của Công Lý được mọi người đánh giá ưa nhìn, cá tính và giỏi giang. Chị làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam. Hiếm lần công chúng thấy Công Lý nhắc đến chị cũng như chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng.

Mọi người chỉ biết, cả hai vì những bất đồng không hiểu nhau nên họ mới lặng lẽ kết thúc. Trái ngọt duy nhất của Công Lý và người vợ đầu là con gái nhỏ sinh năm 2001.

MC Thảo Vân

Sau cuộc sống hôn nhân lần đầu tan vỡ, khoảng hai năm sau, ông Lý gặp và có tình cảm với MC Thảo Vân. Sự đồng điệu trong tâm hồn đã khiến cả hai đi đến quyết định kết hôn. Chia sẻ về hạnh phúc lúc đó, Công Lý bày tỏ: "Tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi nên về cùng dưới một mái nhà. Tôi yêu Vân và muốn mang hạnh phúc đến cho cô ấy".

Hai người nên vợ chồng và có một cậu con trai kháu khỉnh, thường được gọi là Tít.

Tuy nhiên, sau 6 năm chung sống, Công Lý và Thảo Vân chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Nhiều người không thể hiểu được vì lý do gì khiến Công Lý và Thảo Vân lại không thể cố gắng để hàn gắn lại sau chia tay. Những gì còn lại với họ chỉ là tình bạn, cách ứng xử văn minh và vì sự quan tâm chung với cậu con trai bé nhỏ.

Tuệ Minh

Sau hai cuộc hôn nhân không vẹn tròn, Công Lý kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Người phụ nữ thứ 3 chấp nhận "không danh phận" với Công Lý có tên là Tuệ Minh, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Cô làm việc trong ngành ngân hàng.

Được biết, hai người quen nhau trong một lớp bồi dưỡng chính trị và "cảm mến" nhau sau những lần tiếp xúc chứ hoàn toàn không phải "tiếng sét ái tình".

Với Công Lý, đám cưới không còn nguyên vẹn, ý nghĩa như trước bởi dù sao trong mắt mọi người, anh cũng đã trải qua hai cuộc hôn nhân. Vì thế, anh quan trọng nhất là cuộc sống của cả hai hạnh phúc chứ phải đám cưới sẽ diễn ra lúc nào. Thế nhưng cuộc tình đó cũng chỉ kéo dài được 5 năm.

Ngọc Hà

Người phụ nữ thứ 4 bước vào cuộc đời Công Lý có tên là Ngọc Hà – người đẹp từng lọt top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam.

Công Lý cho biết: “Tôi sẵn sàng công khai có bạn gái bởi chúng tôi không có gì phải né tránh cả”. Nam diễn viên còn cho biết, bạn gái anh hiện đang là một phóng viên. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.

Sau 5 năm yêu nhau, NSND Công Lý và bạn gái sẽ chính thức tổ chức đám cưới vào đầu năm 2021.

Vợ sắp cưới của NSND Công Lý tên Lê Ngọc Hà, sinh năm 1988, kém anh 15 tuổi. Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm, Ngọc Hà từng lọt vào Top 10 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 nhưng sau đó không hoạt động showbiz. Hiện cô đang là phóng viên của một tờ báo điện tử.

Hai người bén duyên nhau sau một cuộc gặp gỡ công việc. Công Lý từng tiết lộ anh có cảm tình với bạn gái bởi chính sự "tồ tẹt" của cô.

Đằng sau sự vô tư đáng yêu đó, anh nhận ra được một người con gái chân thành và một trái tim hết mình vì tình yêu.

Ngọc Hà cũng bị chinh phục bởi chính sự chân thành của bạn trai, chứ không phải những điều bóng bảy hay lời lẽ ngôn tình.

Cô cho biết bạn trai có rất nhiều ưu nhược điểm. Anh luôn sẵn sàng chịu thiệt và hi sinh cho người khác. Đặc biệt hết mình với anh em, bạn bè.

Đó cũng là lý do khiến đôi khi anh lơ là việc quan tâm những người thân trong gia đình và cả người yêu.

Nhưng may mắn Ngọc Hà cũng là một cô gái tự lập không quá dựa dẫm vào bạn trai nên cô vẫn cảm thấy vui vẻ khi không được đón đưa, hay những lần ốm mà phải tự đi khám bệnh.

Sau hơn 5 năm gắn bó với nhau, Ngọc Hà và Công Lý đều khiến đối phương thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Từ một cô gái không biết nấu ăn, cô đã kiên nhẫn học hỏi rồi thành thạo công việc bếp núc. Thậm chí còn chế biến được rất nhiều món "đồ nhậu" cho bạn trai và các anh em.

Còn Công Lý thì từ ngày có người "nâng khăn sửa túi" đã trở nên chỉn chu và bảnh bao hơn hẳn. Chính Ngọc Hà là người đã lựa chọn từng bộ quần áo, giầy dép phụ kiện cho bạn trai mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Không chỉ được lòng bạn bè của nghệ sĩ, Ngọc Hà còn có mối quan hệ tốt đẹp với các vợ cũ và các con riêng của anh.

Vào những dịp đặc biệt, NSND Công Lý thường hẹn các vợ cũ cùng đưa con đi ăn và Ngọc Hà cũng có mặt. Công Lý từng tâm sự rằng anh thấy mừng vì bạn gái là người biết ứng xử khéo léo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những bóng hồng đi qua 'cuộc đời' nghệ sĩ hài Công Lý

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO