Những đài tưởng niệm nạn nhân đại dịch Covid-19

Mai Nguyễn 31/10/2021 17:38

Khi thế giới tiến gần đến cột mốc 5 triệu người thiệt mạng do đại dịch  Covid-19, các đài tưởng niệm lớn nhỏ đã được dựng lên từ khắp nơi trên Trái đất để để nhắc nhớ con người về một ký ức không thể nào quên.

Washington D.C, Mỹ

Tượng đài Washington với những lá cờ trắng là một phần trong tác phẩm nghệ thuật sắp đặt tạm thời của nghệ sĩ Suzanne Brennan Firstenberg,
Tượng đài Washington với những lá cờ trắng là một phần trong tác phẩm nghệ thuật sắp đặt tạm thời của nghệ sĩ Suzanne Brennan Firstenberg, "Ở Mỹ: Hãy nhớ", để tưởng nhớ những người Mỹ đã thiệt mạng do đại dịch Covid-19 tại công viên quốc gia National Mall ở Washington D.C. Ảnh: AP.

Trở lại vào tháng 6 năm nay, nghệ sĩ Suzanne Brennan Firstenberg đã mua hơn 630.000 lá cờ trắng nhỏ để chuẩn bị dựng lên một đài tưởng niệm lớn tạm thời trên công viên quốc gia National Mall.

Suzanne nghĩ rằng con số trên là quá đủ để đại diện cho tất cả những người Mỹ đã phải chống chọi với virus khi đại dịch dường như đang rút lui.

njik
Những lời nhắn xót xa gửi đến những nạn nhân của đại dịch Covid-19 tại công viên quốc gia National Mall ở Washington D.C, Mỹ. Ảnh: AP.

Nhưng Suzanne đã lầm. Vào thời điểm Tượng đài Washington ra mắt vào ngày 17/9, hơn 670.000 người Mỹ đã thiệt mạng vì sự lây lan mạnh mẽ của biến thể Delta.

Hàng trăm nghìn là cờ trắng tượng trưng cho hàng trăm nghìn người dân Mỹ đã thiệt mạng do đại dịch Covid-19. Ảnh: AP.
Hàng trăm nghìn là cờ trắng tượng trưng cho hàng trăm nghìn người dân Mỹ đã thiệt mạng do đại dịch Covid-19 tại công viên quốc gia National Mall ở Washington D.C. Ảnh: AP.

New Jersey, Mỹ

Ở New Jersey, đài tưởng niệm khiêm tốn bên bờ biển của một người phụ nữ dành cho người anh quá cố của cô đã được phát triển để tôn vinh hàng nghìn linh hồn đã thiệt mạng do đại dịch Covid-19.

Đến tháng 7, có hơn 3.000 viên đá với khoảng hơn chục trái tim làm bằng vỏ sò đã được đặt tại đài tưởng niệm nhỏ này .

Đài tưởng niệm Rami's Heart dành cho những nạn nhân của đại dịch Covid-19 ở Wall Township, New Jersey, Mỹ. Ảnh: AP.
Đài tưởng niệm Rami's Heart dành cho những nạn nhân của đại dịch Covid-19 ở Wall Township, New Jersey, Mỹ. Ảnh: AP.
Tên của những nạn nhân được viết tỉ mỉ trên từng viên đá nhỏ
Tên của những nạn nhân được viết tỉ mỉ trên từng viên đá nhỏ tại Đài tưởng niệm Rami's Heart ở Wall Township, New Jersey, Mỹ. Ảnh: AP.

Los Angeles, Mỹ

Học sinh năm nhất trung học Madeleine Fugate làm việc được bao quanh bởi một số mền là một phần của COVID Memorial Quilt để tôn vinh và tưởng nhớ những người đã chết vì COVID-19, tại nhà của cô ấy ở Los Angeles
Cô bé Madeleine Fugate, tác giả của tác phẩm Covid Memorial Quilt để tôn vinh và tưởng nhớ những người đã mất do đại dịch Covid-19 tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AP
Một người đưa tay ra để chạm vào bảng điều khiển của COVID Memorial Quilt, một phần trong dự án của Madeleine Fugate nhằm tôn vinh và tưởng nhớ tất cả những người đã mất vì COVID-19, được trưng bày tại Trung tâm Khoa học California ở Los Angeles
Covid Memorial Quilt, một phần trong dự án của Madeleine Fugate nhằm tôn vinh và tưởng nhớ tất cả những người đã mất do đại dịch Covid-19, được trưng bày tại Trung tâm Khoa học California ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AP

Bergamo, Italy

Italy đã không dành một đài tưởng niệm quốc gia cho khoảng 132.000 người đã thiệt mạng được xác nhận, nhưng họ đã chỉ định một ngày tưởng nhớ đại dịch Covid-19.

Khu rừng Ký ức, được tạo ra để tưởng nhớ những người đã chết vì COVID-19, tại Parco della Trucca, ở Bergamo, Ý
Khu rừng Ký ức, được tạo ra để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng do đại dịch Covid-19 tại Parco della Trucca, ở Bergamo, Italy. Ảnh: AP.

“Khu rừng Ký ức là một tượng đài sống, và đối với chúng tôi, khu rừng có vẻ là một công trình thuyết phục nhất, giàu cảm xúc nhất và là tác phẩm gần gũi nhất với tình cảm của chúng tôi”, Thị trưởng Bergamo Giorgio Gori nói.

London, Vương quốc Anh

Đài tưởng niệm nạn nhân trong đại dịch Covid-19 tại Anh được vẽ trên một bức tường dài nửa km dọc theo dòng sông Thames.

Mỗi sinh mạng đã mất được thể hiện bằng một hình trái tim được sơn vẽ tỉ mỉ, những trái tim đó sẽ được các tình nguyện viên tại đây làm mới hàng tuần.

Bức tường tưởng niệm nạn nhân của đại dịch Covid-19 ở Westminster, London, Vương quốc Anh. Ảnh: AP.

Những trái tim đại diện cho hơn 140.000 ca tử vong do virus Corona ở Anh, con số cao thứ hai tại châu Âu sau Nga.

Giống như những nhiều quốc gia khác trên thế giới, con số thiệt mạng thực tế tại Anh được ước tính cao hơn nhiều, lên tới mức 160.000 người.

Những trái tim trên bức tường tưởng niệm nạn nhân của đại dịch Covid-19 ở Westminster, London, Vương quốc Anh. Ảnh: AP.

Buenos Aires, Argentina

Những hòn đá có tên các nạn nhân của đại dịch Covid-19 phủ kín mặt đất tại một tượng đài bên ngoài tòa nhà chính phủ ở Buenos Aires, Argentina. Ảnh: AP.
Những tảng đá có tên các nạn nhân của đại dịch Covid-19 phủ kín mặt đất tại một tượng đài bên ngoài tòa nhà chính phủ ở Buenos Aires, Argentina. Ảnh: AP.
Những hòn đá có tên các nạn nhân của đại dịch Covid-19 ở Buenos Aires, Argentina. Ảnh: AP.

Tây Java, Indonesia

Tấm bảng đá khắc tên của các nhân viên y tế đã thiệt mạng do đại dịch Covid-19 trên Đài tưởng niệm các anh hùng trong đại dịch ở Bandung, Tây Java, Indonesia. Ảnh: AP.
Tấm bảng đá khắc tên của các nhân viên y tế đã thiệt mạng do đại dịch Covid-19 trên Đài tưởng niệm các anh hùng trong đại dịch ở Bandung, Tây Java, Indonesia. Ảnh: AP.
Một thợ điêu khắc đang khắc tên các nhân viên chăm sóc y tế trên Đài tưởng niệm anh hùng đại dịch ở Bandung, Tây Java, Indonesia. Ảnh: AP.
Một thợ điêu khắc đang khắc tên các nhân viên chăm sóc y tế trên Đài tưởng niệm anh hùng đại dịch ở Bandung, Tây Java, Indonesia. Ảnh: AP.

Lima, Peru

Chân dung các bác sĩ đã thiệt mạng do đại dịch Covid-19 được trưng bày tại Lima, Peru. Ảnh: AP.
Chân dung các bác sĩ đã thiệt mạng do đại dịch Covid-19 được trưng bày tại Lima, Peru. Ảnh: AP.

Uttar Pradesh, Ấn Độ

Tại Ấn Độ, một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới, một đài tưởng niệm trực tuyến đã được công bố vào tháng 2, www.nationalcovidmemorial.in, nơi tưởng niệm những nạn nhân của đại dịch.

Cho đến nay, mới chỉ có 250 người - một phần nhỏ trong số hơn 457.000 người đã thiệt mạng đã xác nhận được tưởng niệm trên trang web - một con số quá thấp.

Bức ảnh của Anand Babu Kesarwani, người đã thiệt mạng do đại dịch Covid-19 được treo trên tường cửa hàng kim khí của anh ấy ở làng Chhitpalgarh, thuộc bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ. Ảnh: AP.
Bức ảnh của Anand Babu Kesarwani, người đã thiệt mạng do đại dịch Covid-19 được treo trên tường tại cửa hàng kim khí của anh ở làng Chhitpalgarh, thuộc bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ. Ảnh: AP.

Abhijit Chowdhury thuộc Mạng lưới chăm sóc Covid tại phía đông thành phố Kolkata cho biết: “Đó không phải chỉ để tưởng niệm, đó còn là cách chúng ta có thể bày tỏ sự tôn trọng đối với những người đã khuất".

St.Petersburg, Nga

Ở thành phố lớn thứ hai của Nga, St.Petersburg, tác phẩm điêu khắc một thiên thần với đôi vai sụp xuống và đầu buông thõng một cách bất cần đặc biệt gây xúc động vì người sáng tạo ra nó, ông Roman Shustrov, cũng là một nạn nhân của đại dịch Covid-19 vào tháng 5/2020.

'Sad Angel', đài tưởng niệm cho các nhân viên y tế của St.Petersburg đã thiệt mạng do đại dịch Covid-19 ở St.Petersburg, Nga. Ảnh: AP.
"Sad Angel", đài tưởng niệm cho các nhân viên y tế của St.Petersburg đã thiệt mạng do đại dịch Covid-19 ở St.Petersburg, Nga. Ảnh: AP.

Johannesburg, Nam Phi

Ở Nam Phi, những dải ruy băng màu xanh và trắng được buộc vào hàng rào tại Nhà thờ St. James Presbyterian ở Bedford Gardens, phía đông Johannesburg, để tưởng nhớ 89.000 người dân đã thiệt mạng do đại dịch Covid-19 của đất nước: mỗi dải ruy băng màu xanh tượng trưng cho 10 người dân, còn màu trắng là một.

Hai mẹ con đứng trước một hàng rào treo đầy những dải ruy băng tưởng nhớ những nạn nhân của đại dịch Covid-19 tại Nhà thờ St. James Presbyterian ở Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: AP.
Hai mẹ con đứng trước một hàng rào treo đầy những dải ruy băng tưởng nhớ những nạn nhân của đại dịch Covid-19 tại Nhà thờ St. James Presbyterian ở Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: AP.

Rio de Janeiro, Brazil

Tại Brazil, những chiếc khăn trắng được treo trên dây tại bãi biển Copacabana tượng trưng cho những người đã thiệt mạng do đại dịch Covid-19 ở Rio de Janeiro.

Đây là một cách tưởng nhớ của người dân nơi đây, đồng thời cũng là sự thức tỉnh về nhận thức của con người trước con số hơn 600.000 người thiệt mạng ở Brazil, mức cao thứ hai trên thế giới.

Một lá cờ Brazil được treo trên dây tại bãi biển Copacabana giữa những chiếc khăn trắng tượng trưng cho những người đã thiệt mạng do đại dịch Covid-19 ở Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: AP.
Một lá cờ Brazil được treo trên dây tại bãi biển Copacabana giữa những chiếc khăn trắng tượng trưng cho những người đã thiệt mạng do đại dịch Covid-19 ở Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những đài tưởng niệm nạn nhân đại dịch Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO