Những gương mặt ấn tượng nhất sau vòng bảng EURO 2020

25/06/2021 10:26

Vòng bảng EURO 2020 đã khép lại với sự tỏa sáng của không ít cầu thủ. Không chỉ những ngôi sao lớn, nhiều gương mặt ít tên tuổi đang thể hiện ấn tượng trên sân khấu lớn nhất của bóng đá châu Âu.

Hậu vệ Hà Lan Denzel Dumfries ăn mừng sau khi ghi bàn nâng tỷ số 3-2 cho đội nhà trong trận đấu gặp Ukraine tại vòng chung kết EURO 2020 ở Amsterdam, ngày 13/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Sau hơn 10 ngày diễn ra, vòng bảng EURO 2020 đã khép lại với nhiều cảm xúc khó quên và sự tỏa sáng của không ít cầu thủ. Trong số đó, không chỉ có những ngôi sao lớn mà còn có cả những gương mặt ít tên tuổi đang thể hiện ấn tượng trên sân khấu lớn nhất của bóng đá châu Âu.

Sau đây là những cái tên ấn tượng nhất của các đội:

Denzel Dumfries (Hà Lan)

Tiền vệ cánh của PSV Eindhoven đã chơi rất hay trong 2 trận đấu đầu tiên của "Cơn lốc màu da cam," ghi bàn quan trọng trước Ukraine và mang về cho đội nhà quả penalty trong trận đấu với Áo. Cầu thủ có tên được đặt theo nam tài tử danh tiếng Denzel Washington lần đầu được gọi lên tuyển năm 2018, nhưng không để lại dấu ấn rõ nét cho tới EURO 2020.

Khả năng leo biên cực tốt của tiền vệ 25 tuổi này giúp huấn luyện viên Frank de Boer có thêm giải pháp cho thế trận tấn công của Hà Lan khi gặp đối thủ chơi phòng ngự thấp. Phong độ tốt của Denzel đang giúp anh thu hút nhiều sự chú ý của các câu lạc bộ lớn châu Âu, trong đó có Bayern Munich.

Mikkel Damsgaard (Đan Mạch)

Hy vọng đi tiếp của Đan Mạch trở nên mỏng manh hơn sau 2 trận thua đầu tiên. Tuy nhiên, màn trình diễn của cầu thủ đang khoác áo Sampdoria này trong trận đấu cuối với Nga đã giúp đội nhà giải quyết được tình trạng ở tuyến giữa, nhất là khi vắng Christian Eriksen.

Khả năng thi đấu sáng tạo cùng những đường chuyền hiệu quả của Damsgaard đã giúp cho Đan Mạch có chiến thắng ấn tượng trước Nga, qua đó giành vé dự vòng tiếp theo một cách thần kỳ.

Patrik Schick (Cộng hòa Séc)

Năm 2017, một huyền thoại của bóng đá Cộng hòa Séc từng nhận xét: “Lúc này, Patrik chưa phát triển toàn diện về mặt thể hình, nhưng hãy chờ xem trong 2 hoặc 3 năm nữa.” Lời nhận định trên được cổ động viên Cộng hòa Séc coi như là “lời tiên tri” khi Patrik Schick tỏa sáng rực rỡ tại EURO 2020.

Bất chấp sự nghiệp gặp trục trặc vì những vấn đề liên quan tới sức khỏe, tiền đạo 25 tuổi đang thể hiện phong độ cực tốt như thời còn khoác áo Sparta Prague. Pha ghi bàn vào lưới Scotland của anh chắc chắn sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất EURO 2020.

Manuel Locatelli (Italy)

Từ cách ăn mừng gợi nhớ pha ăn mừng của Marco Tardelli tại World Cup 1982 cho tới khi cùng Cristiano Ronaldo “tẩy chay” Coca-Cola, Locatelli đang có tương lai rộng mở phía trước chỉ sau vòng bảng. Khi còn bé, Locatelli mơ ước làm thám tử tư nhưng những kỹ năng có được đã dẫn anh vào sự nghiệp "quần đùi áo số."

Trong mạch trận bất bại của Italy tính tới thời điểm này, vai trò của Locatelli và Nicolo Barella rõ ràng không hề nhỏ.

Andriy Yarmolenko (Ukraine)

Cầu thủ sinh tại Nga nhưng sau đó lớn lên ở Ukraine đang là niềm hy vọng cho đội nhà. Lách qua khe cửa hẹp để vào chơi vòng tiếp theo, Yarmolenko được kỳ vọng sẽ tiếp tục phong độ như đã thể hiện trước Bắc Macedonia.

Được bố trí chơi bên hành lang cánh phải, những pha đi bóng rồi ngoặt bóng của cầu thủ đang khoác áo West Ham mang theo giấc mơ của người hâm mộ Ukraine.

Raphaël Varane (Pháp)

8 năm kể từ khi huấn luyện viên José Mourinho đánh giá anh có triển vọng trở thành trung vệ hay nhất thế giới, Raphaël Varane đã có những bước thăng tiến không ngừng. Mới chỉ 28 tuổi nhưng anh đã 4 lần vô địch Champions League cùng Real Madrid và vô địch thế giới cùng đội tuyển Pháp.

Danh hiệu vô địch châu Âu chính là thứ mà Varane đang kiếm tìm. Chơi rất hay trong khả năng đánh chặn và triển khai bóng, Varane được ví như "hòn đá tảng" của đội tuyển Pháp trong những trận đấu đã qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những gương mặt ấn tượng nhất sau vòng bảng EURO 2020

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO