Những lớp học đường phố tại ngôi làng hẻo lánh ở Ấn Độ

Mai Nguyễn 16/09/2021 16:35

Những bức tường được biến thành bảng đen và con đường trở thành lớp học để giúp trẻ em thu hẹp khoảng cách tri thức.

Sau đợt bùng phát dịch kinh hoàng khắp Ấn Độ vào khoảng tháng 4-5 năm nay, hầu hết các trường học ở Ấn Độ đã buộc đóng cửa kéo dài. Theo một cuộc khảo sát mới đây, sự đóng cửa tại các trường học đã dẫn đến một "hậu quả thảm khốc" đối với trẻ em, đặc biệt là ở khu vực nông thôn nghèo vì đang bỏ lỡ chương trình giáo dục trực tuyến.

Các trường học ở Ấn Độ buộc phải đóng cửa do diễn biến căng thẳng của đại dịch Covid-19 hồi đầu năm. Ảnh Quartz India
Các trường học ở Ấn Độ buộc phải đóng cửa do diễn biến căng thẳng của đại dịch Covid-19 hồi đầu năm. Ảnh Quartz India.

Bức tranh xuất hiện từ cuộc khảo sát “hoàn toàn ảm đạm”, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, nơi phần lớn trẻ em nghèo thiếu thốn điều kiện học tập. Nghỉ dịch trong khoảng thời gian dài đã khiến những đứa trẻ Ấn Độ dần quên mất cách đọc và viết.

Gần 1.400 trẻ em ở các vùng nông thôn cho thấy, chỉ có 8% trong số chúng được học trực tuyến thường xuyên, trong khi 37% hoàn toàn không học và khoảng một nửa không thể đọc nhiều hơn một vài từ. Hầu hết các phụ huynh đều mong muốn các trường học mở cửa trở lại càng sớm càng tốt.

Nguyên nhân chủ yếu do nhiều trẻ em không có điện thoại thông minh, kết nối di động kém, hoặc thậm chí không có tiền trả cước Internet,vì thế trường học sẽ không thể gửi tài liệu học tập hoặc dạy học trực tuyến đối với tất cả những đứa trẻ đang phải ở nhà do ảnh hưởng của đại dịch.

Thiết bị công nghệ và Internet chính là rào cản lớn nhất đối với những học sinh nghèo Ấn Độ. Ảnh Scroll.in
Thiết bị công nghệ và Internet chính là rào cản lớn nhất đối với những học sinh nghèo Ấn Độ. Ảnh Scroll.in

Đứng trước tình hình này, anh Deep Narayan Nayak, 34 tuổi, hiện đang là một giáo viên ở làng bộ lạc Joba Attpara thuộc quận Paschim Bardhaman, nằm ở phía đông bang Tây Bengal, đã đứng ra xây dựng một lớp học đường phố.

Những đứa trẻ đến học đông đúc tại lớp học “đường phố” của thầy giáo Nayak. Ảnh Reuters
Những đứa trẻ đến học đông đúc tại lớp học “đường phố” của thầy giáo Nayak. Ảnh Reuters

"Việc giáo dục con cái của chúng tôi đã chững lại kể từ khi lệnh đóng cửa được áp dụng. Bọn trẻ thường chỉ chơi đùa loanh quanh. Nhưng mọi thứ đã tốt hơn khi có giáo viên đến và bắt đầu dạy chúng", Kiran Turi, một phụ huynh có con học với thầy Nayak chia sẻ.

Thầy giáo “đường phố” Nayak cùng những đứa trẻ tại bộ lạc Joba Attpara, Ấn Độ. Ảnh Reuters
Thầy giáo “đường phố” Nayak cùng những đứa trẻ tại bộ lạc Joba Attpara, Ấn Độ. Ảnh Reuters

Anh đã sơn đen các bức tường để biến chúng thành những tấm bảng viết và dạy học cho trẻ em trên nhiều con phố suốt năm qua.

Thầy giáo “đường phố” Nayak cùng những đứa trẻ tại bộ lạc Joba Attpara, Ấn Độ. Ảnh Reuters
Thầy giáo “đường phố” Nayak cùng những đứa trẻ tại bộ lạc Joba Attpara, Ấn Độ. Ảnh Reuters

Thầy Nayak dạy bọn trẻ mọi thứ, từ những bài đồng dao phổ biến đến các kiến thức khoa học trong trường học, thậm chí là về tầm quan trọng của khẩu trang và rửa tay cho khoảng 60 học sinh và được dân làng nơi đây đặt cho một tên gọi thân thương là "Giáo viên của đường phố".

Thầy giáo “đường phố” Nayak cùng những đứa trẻ tại bộ lạc Joba Attpara, Ấn Độ. Ảnh Reuters
Thầy giáo “đường phố” Nayak cùng những đứa trẻ tại bộ lạc Joba Attpara, Ấn Độ. Ảnh Reuters

Mặc dù được thầy giáo Nayak đích thân đến tận nơi dạy học cho các em, tuy nhiên sự thiếu thốn cơ sở vật chất vẫn là một vấn đề lớn đối với những đứa trẻ ở khu dân cư nghèo nơi đây. Những chiếc bảng đen được vẽ nối tiếp nhau trên những bức tường rêu phong là minh chứng rõ ràng nhất.

Những tấm bảng đen của lớp học “đường phố” đông nghịt trẻ em. Ảnh Reuters
Những tấm bảng đen của lớp học “đường phố” đông nghịt trẻ em. Ảnh Reuters

Khi các ca nhiễm mới đã ổn định trong mức khoảng 40.000 ca mỗi ngày vài tuần qua, một số bang của Ấn Độ đã bắt đầu lại việc dạy học trực diện, chủ yếu dành cho học sinh trung học cơ sở trở lên. Một số nhà dịch tễ học và nhà khoa học xã hội đang kêu gọi họ mở cửa hoàn toàn để ngăn chặn tình trạng thất học đang gia tăng ở trẻ em.

Những đứa trẻ tập trung vào những chiếc máy tính ít ỏi của lớp học “đường phố” còn nhiều thiếu thốn. Ảnh Reuters
Những đứa trẻ tập trung vào những chiếc máy tính ít ỏi của lớp học “đường phố” còn nhiều thiếu thốn. Ảnh Reuters.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những lớp học đường phố tại ngôi làng hẻo lánh ở Ấn Độ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO