Những niềm hy vọng vàng của thể thao Đông Nam Á tại Olympic Tokyo 2020

23/07/2021 07:20

Tại Olympic Tokyo, các quốc gia Đông Nam Á tiếp tục hy vọng vào những môn thế mạnh của mình, để tranh chấp Huy chương vàng (HCV).

Thái Lan hiện là quốc gia Đông Nam Á từng giành nhiều HCV Olympic nhất, với 9 HCV, gồm 5 ở môn boxing, 4 ở môn cử tạ. Xếp tiếp theo là Indonesia, với 7 HCV từng giành được ở các kỳ Thế vận hội, đều ở môn cầu lông.

Thể thao Việt Nam từng có một HCV Olympic, thuộc về Hoàng Xuân Vinh ở môn bắn súng, tại Olympic Rio 2016. Tương tự như thế, Singapore cũng có một HCV Olympic, thuộc về Schooling trong môn bơi, cũng giành được tại Rio 2016.

Ở kỳ Olympic Tokyo chuẩn bị khai mạc, các quốc gia Đông Nam Á tiếp tục nhắm vào các môn thế mạnh nói trên, để "săn" HCV.

Kình ngư Joseph Schooling vẫn là niềm hy vọng vàng Singapore tại Olympic Tokyo 2020.

Điển hình là Singapore, đảo quốc sư tử vẫn đặt kỳ vọng hoàn toàn vào nhóm các VĐV bơi, gồm Joseph Schooling (100 m tự do, 100 bướm nam), Quah Zheng Wen (100 m ngửa, 100 m bướm, 200 m bướm nam) và Quah Ting Wen (50 m và 100 m tự do nữ).

Ngoài ra, ở Olympic Tokyo 2020, Singapore còn hy vọng có HCV bóng bàn, nhất là ở nội dung đồng đội nữ, với các VĐV Feng Tianwei (từng giành HCB đồng đội nữ Olympic Bắc Kinh 2008, HCĐ đồng đội và HCĐ đơn nữ ở Olympic London 2012), Lin Ye và Yu Mengyu (vô địch đồng đội nữ thế giới năm 2010).

Trong khi đó, những niềm hy vọng vàng của Thái Lan tại Olympic Tokyo được đặt vào nhóm các VĐV boxing gồm Thitisan Panmode (52 kg nam), Chatchaidecha Butdee (57 kg nam), Baison Maneekon (69 kg nữ) và Sudaporn Seesorndee (60 kg nữ).

Chưa hết, riêng năm nay, Thái Lan còn có thêm hy vọng giành HCV ở môn Taekwondo, dựa vào Panipak Wongpattanakit (49 kg nữ, vô địch thế giới năm 2015, Á quân thế giới năm 2017, HCĐ Olympic Rio năm 2016), hay Patty Tavatanakit ở nội dung golf nữ (một ngôi vô địch LPGA Tour, ba ngôi vô địch Symetra Tour).

Yuka Saso là tay golf nữ người Philippines có thể giành HCV Olympic.

Cũng ở nội dung golf dành cho nữ, Philippines có một golfer rất mạnh là Yuka Saso (đương kim vô địch US Women's Open năm 2021, giải đấu danh giá hàng đầu trong hệ thống golf nhà nghề thế giới dành cho nữ). Cô cũng chính là niềm hy vọng vàng của thể thao Philippines tại Thế vận hội mùa hè năm nay.

Với Indonesia và Malaysia, họ đặt hy vọng tranh chấp HCV ở môn cầu lông. Indonesia có Anthony Ginting (nam, hạng 5 thế giới), Jonatan Christie (hạng 7 thế giới, HCV đơn nam Asian Games 2018), họ là thế hệ mới của cầu lông Indonesia. Còn tay vợt nổi bật nhất của cầu lông Malaysia là Lee Zii Jia (hạng 8 thế giới).

Để khích lệ các VĐV của mình giành HCV, các quốc gia Đông Nam Á cũng đặt ra mức thưởng rất cao cho các VĐV. Tiền thưởng mà các VĐV trong khu vực có thể giành được nếu đoạt huy chương tại Olympic cao vượt trội so với phần còn lại của thế giới.

Cụ thể, Singapore thưởng 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng) cho một HCV Olympic, 500.000 USD (hơn 11,5 tỷ đồng) cho một HCB và 250.000 USD (hơn 5,7 tỷ đồng) cho một HCĐ.

Con số tương ứng dành cho các VĐV Indonesia lần lượt là 746.000 USD (hơn 17 tỷ đồng), 378.000 USD (khoảng 8,7 tỷ đồng) và 188.000 USD (hơn 4,3 tỷ đồng).

Riêng Philippines vừa công bố mức thưởng cho các golfer nếu giành huy chương tại Olympic là 33 triệu peso (hơn 15,1 tỷ đồng) cho một HCV, 17 triệu peso (khoảng 7,8 tỷ đồng) cho một HCB và 7 triệu peso (hơn 3,2 tỷ đồng) cho một HCĐ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những niềm hy vọng vàng của thể thao Đông Nam Á tại Olympic Tokyo 2020

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO