Những quan chức 'xộ khám' vì Công ty Nhật Cường

Đức Sơn 29/08/2020 18:05

Ngoài ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” liên quan đến Công ty Nhật Cường, trước đó, đã có hàng loạt cán bộ, quan chức của Hà Nội “xộ khám” vì liên quan đến ông chủ Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy.

Sự kiện chiều ngày 28/8 Bộ Công an ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với đương kim Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khiến dư luận cả nước xôn xao.

Dư luận càng “sôi sục” hơn khi hay tin ông Chung bị khởi tố, bắt giam do có hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” liên quan đến vụ án Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) Bùi Quang Huy (đang trốn truy nã) làm Tổng giám đốc.

Liên quan đến vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”, trước đó, trong tháng 7/2020, nhiều người thân cận của ông Nguyễn Đức Chung đã bị khởi tố đó là ông Nguyễn Hoàng Trung (lái xe của ông Nguyễn Đức Chung).

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” còn có ông Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi) Phó phòng Thư ký - Biên tập thuộc Văn phòng UBND TP Hà Nội) và Phạm Quang Dũng (37 tuổi), nguyên cán bộ Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Bộ Công an.

Ngoài ra, còn có hàng loạt cán bộ, quan chức của TP Hà Nội cũng bị “xộ khám” do liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường.

Cụ thể, ngày 14/5/2019, Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án về tội “buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Đồng thời đã khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 9 thuộc cấp về 2 tội danh “buôn lậu” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Chủ Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy vẫn đang trốn lệnh truy nã.

Sự việc khiến dư luận sửng sốt bởi ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy ngoài việc sở hữu chuỗi bán lẻ điện thoại nổi tiếng còn là một “đại gia” có tiếng với nhiều xe ô tô hạng sang… Công ty Nhật Cường cũng liên tục trúng các gói thầu công nghệ có giá trị lớn trên địa bàn TP. Hà Nội.

Cơ quan điều tra xác định, Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Bộ Công an cũng phát hiện Bùi Quang Huy có hành vi sử dụng tiền do phạm tội mà có để đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) nên tiếp tục khởi tố bổ sung với Bùi Quang Huy về tội “rửa tiền”.

Mở rộng điều tra, ngày 28/11/2019, Bộ Công an ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Đồng thời, Bộ Công an tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh bắt, khám xét đối với ông Nguyễn Tiến Học (cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội), bà Phạm Thị Kim Tuyến (Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) và Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh). 3 người này cùng bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 28/12/2019, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội (Cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) để điều tra về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến các dự án của Công ty Nhật Cường.

Ông Nguyễn Văn Tứ, Cựu Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, Cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điểm đáng chú ý nhất trong vụ án là khi cơ quan chức năng tiến hành khám xét chuỗi cơ sở của Nhật Cường và khởi tố bị can thì ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 18/5/2019, Bộ Công an đã phát lệnh truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Bùi Quang Huy. Sau đó, Interpol đã đưa đối tượng Bùi Quang Huy vào danh sách truy nã đỏ.

Từ khi bị khởi tố ngày 14/5/2019 và trốn lệnh truy nã đến nay đã hơn 1 năm trời trôi qua nhưng tung tích ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy vẫn là một ẩn số.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những quan chức 'xộ khám' vì Công ty Nhật Cường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO