Những ứng viên sáng giá nhất cho vương miện Miss Charm 2023

Vân Vân 09/02/2023 09:47

Sau khi những hình ảnh về thí sinh cuộc thi Miss Charm 2023 được đăng tải lên các trang mạng xã hội, fan sắc đẹp nhanh chóng đưa ra dự đoán kết quả. Top 5 ứng viên sáng giá cho chiếc vương miện được gọi tên. Trong đó, Thanh Thanh Huyền - đại diện Việt Nam được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc lần này.

Dàn thí sinh tham dự Miss Charm 2023.

Cuộc đua giành vương miện Miss Charm 2023 (Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế) đang diễn ra sôi nổi khi dàn thí sinh quốc tế chính thức nhập cuộc với những hoạt động đầu tiên. Mới đây fan sắc đẹp đã đưa ra dự đoán về 5 ứng viên có khả năng đăng quang ngôi vị cao nhất. Đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này là MC song ngữ Thanh Thanh Huyền.

Lady Di Maria Mosquera Hernandez - Đại diện Venezuela

Đại diện Venezuela được xem là đối thủ đáng gờm tại Miss Charm.

Thí sinh được dự đoán có khả năng cao đăng quang Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023 là đại diện Venezuela. Người đẹp đại diện quốc gia này đến với cuộc thi là Lady Di Maria Mosquera. Năm nay cô 22 tuổi, sở hữu chiều cao 1,83 m, số đo ba vòng lần lượt là 91-63-97cm.

Hiện tại, Lady Di Maria Mosquera đang là sinh viên chuyên ngành Truyền thông và Xã hội tại một trường đại học có tiếng tại quê nhà. Trước khi đến với Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023, Lady Di Maria Mosquera từng giành giải Á hậu 1 cuộc thi El Concurso 2021.

Anna Baksheeva - Đại diện Nga

Anna Baksheeva có kinh nghiệm tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp. (Ảnh: Instagram).

Anna Baksheeva (18 tuổi) là người đẹp đại diện Nga đến với Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023. Cô sở hữu chiều cao 1,77 m cùng nhan sắc xinh đẹp, hình thể gợi cảm, mái tóc vàng óng, nước da trắng mịn. Dù mới 18 tuổi nhưng Anna Baksheeva khiến nhiều thí sinh phải "dè chừng".

Anna Baksheeva từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và giành được loạt thành tích "khủng" như: Top 10 Miss Earth 2019, Á khôi cuộc thi Miss High School Girl, Á hậu cuộc thi Beauty of the Transbaikalia, chiến thắng Crasa Of Russia 2019, đăng quang Miss Earth Russia 2019. Đại diện Nga được nhận xét là nhân tố khiến nhiều thí sinh phải e dè tại Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023.

Đại diện Colombia - Juliana Habib Lorduy

Người đẹp đến từ Colombia là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vương miện Miss Charm năm nay.

Vẻ sắc sảo, quyến rũ của Juliana Habib Lorduy.

Juliana Habib Lorduy 22 tuổi, cao 1,72 m, số đo 3 vòng lần lượt là 89-68-96 cm. Hiện, Juliana Habib Lorduy là sinh viên ngành Xã hội và Báo chí. Cô từng lọt top 10 Hoa hậu Colombia 2021. Juliana là thành viên Hiệp hội Fundacion IMAT giúp đỡ trẻ em bị ung thư.

Đại diện Mexico - Ana Karen Bustos Gonzalez

Ana Karen Bustos Gonzalez - đại diện Mexico có hình thể cân đối.

Nổi bật trong dàn thí sinh dự thi Miss Charm 2023 có thể kể đến Ana Karen Bustos Gonzalez - đại diện Mexico. Ana cao 1,82 m, có số đo 3 vòng 93 - 63 - 95 cm, cô từng thi Hoa hậu Trái đất 2017. Nàng hậu đại diện Chile từng lọt Top 30 Hoa hậu Thế giới 2018.

Đại diện Việt Nam - Thanh Thanh Huyền

Đặng Dương Thanh Thanh Huyền - Đại diện Việt Nam cũng nằm trong Top những thí sinh sáng giá.

Đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2023 là Đặng Dương Thanh Thanh Huyền (27 tuổi). Cô vốn quen thuộc trong làng giải trí Việt với vai trò MC song ngữ, nhà sáng tạo nội dung. Thanh Thanh Huyền từng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi dẫn chương trình bằng tiếng Anh mà không cần kịch bản.

Thanh Thanh Huyền sở hữu vẻ đẹp sắc sảo cùng số đo ba vòng quyến rũ, giọng nói truyền cảm. Năm 2015, cô từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, lọt top 15 chung cuộc. Tại Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023, Thanh Thanh Hiền đang có sự thể hiện tốt và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng yêu nhan sắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những ứng viên sáng giá nhất cho vương miện Miss Charm 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO