Ninh Bình: Cán bộ Mặt trận thường xuyên đi cơ sở

CẨM HOÀNG 10/02/2021 08:31

Nhằm nâng cao năng lực hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, cán bộ MTTQ các cấp tỉnh Ninh Bình thường xuyên đi cơ sở, tham dự sinh hoạt với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Qua đó, trao đổi, đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân.

Nhiều cán bộ làm công tác Mặt trận tỉnh Ninh Bình được biểu dương, khen thưởng do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2020 đã có gần 2.500 lượt cán bộ Mặt trận các cấp dự sinh hoạt, nắm tình hình tại khu dân cư. Trong đó, có 186 lượt cán bộ cấp tỉnh và 702 lượt cán bộ MTTQ cấp huyện; định kỳ ngày 20 hằng tháng, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI; cán bộ, công chức cơ quan MTTQ tỉnh thực hiện việc nắm và báo cáo tình hình Nhân dân.

Cũng trong năm 2020, cùng với cả hệ thống chính trị, MTTQ các cấp tỉnh Ninh Bình và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. MTTQ các cấp phát động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” đạt trên 11 tỷ đồng cùng hàng nghìn hiện vật, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch.

MTTQ tỉnh Ninh Bình chủ trì phối hợp với Sở LĐTBXH, các tổ chức chính trị - xã hội kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Qua đó phát hiện một số người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 chưa đưa vào trong các nhóm đối tượng được hỗ trợ; đề xuất với Chính phủ bổ sung 4 nhóm đối tượng. MTTQ tỉnh đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm thành lập MTTQ Việt Nam và biểu dương 90 điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận, giai đoạn 2015 - 2020.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân và tham gia thẩm tra, đánh giá, đề nghị Trung ương công nhận huyện Gia Viễn đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020. Triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Yên Mô. Phối hợp tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại 5 xã.

MTTQ các cấp đã trích kinh phí 15,9 tỷ đồng từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” để hỗ trợ xây mới 255 nhà Đại đoàn kết; huy động các nguồn lực giúp 305 hộ nghèo phát triển sản xuất, với số tiền 1,2 tỷ đồng; giúp khám chữa bệnh cho 1.129 lượt người nghèo với số tiền gần 1 tỷ đồng; giúp 3.185 lượt học sinh nghèo vượt khó với số tiền 910 triệu đồng.

Trong đó, MTTQ tỉnh trích 5,59 tỷ đồng từ Quỹ cấp tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết và thực hiện các hoạt động cứu trợ xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung và tiếp nhận trên 15,5 tỷ đồng tiền mặt cùng hàng nghìn hiện vật.

Bên cạnh đó, năm 2020, MTTQ tỉnh Ninh Bình xây dựng mới 3 mô hình: “Toàn dân tham gia chống rác thải nhựa, chung tay bảo vệ môi trường”, “Chùa tinh tiến, gương mẫu thân thiện với môi trường, đảm bảo an ninh trật tự” và mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông”. MTTQ tỉnh chủ trì tổ chức giám sát 1 cuộc; phối hợp, tham gia 23 cuộc; tổ chức Hội nghị đối thoại với cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp huyện Yên Mô…

Ông Đỗ Việt Anh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Ninh Bình cho biết: Năm 2021, MTTQ các cấp tỉnh Ninh Bình tập trung triển khai nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu QH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Tích cực vận động ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”; tập trung vận động nguồn lực và tổ chức các hoạt động chăm lo cho người nghèo, trọng tâm là xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội. Tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Ninh Bình Đỗ Việt Anh khẳng định: “Mặt trận sẽ thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Xây dựng, ký chương trình phối hợp giám sát giai đoạn 2021 - 2025 tập trung vào: Giám sát cải cách thể chế; thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước; việc tiếp công dân, tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ninh Bình: Cán bộ Mặt trận thường xuyên đi cơ sở

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO