Ninh Bình: Gần 12.000 phần quà hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn

Đình Minh 30/08/2021 20:38

Để kịp thời san sẻ, chung tay giúp đỡ người dân TP Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn, chiều 30/8, MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã phối hợp cùng các đơn vị, tổ chức chuyển giao 11.810 suất quà và 15.000 kính chắn giọt bắn với tổng giá trị gần 2,4 tỷ đồng.

Chiều 30/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chuyển giao "Chuyến hàng nghĩa tình" của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình tới hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh.

Ông Đỗ Việt Anh, Chủ tịch MTTQ tỉnh Ninh Bình tiếp nhận các phần quà của các đơn vị, tổ chức hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch.
Ông Đỗ Việt Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình tiếp nhận các phần quà của các đơn vị, tổ chức hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch.

Chuyến hàng gồm 11.810 suất quà và 15.000 kính chắn giọt bắn với tổng trị giá gần 2,4 tỷ đồng. Trong đó có: 10.810 suất quà (mỗi suất gồm 10 kg gạo và 1 kg lạc nhân) trị giá 2 tỷ đồng trích từ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh; 15.000 kính chắn giọt bắn trị giá 120 triệu đồng được trao tặng từ Đảng bộ và nhân dân huyện Hoa Lư.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Hoa Lư tặng 300 suất quà (gồm 3 tấn gạo và 300 kg lạc); Tổ Quy y tịnh tiến chùa Trung Sơn, TP Tam Điệp gửi tặng 5 tấn gạo; Công ty TNHH sản xuất thực phẩm sạch Trường Hiền tặng 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng.

Gần 12.000 suất quà và 15.000 kính chắn giọt bắn là tấm lòng của người dân Ninh Bình gửi tới TP Hồ Chí Minh.
Gần 12.000 suất quà và 15.000 kính chắn giọt bắn là tấm lòng của người dân Ninh Bình gửi tới TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, CLB xe bán tải Ninh Bình còn hỗ trợ nhiều chuyến xe 0 đồng để vận chuyển lương thực, thực phẩm.

Tại buổi chuyển giao chuyến hàng, ông Đỗ Việt Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã gửi lời cảm ơn tới tấm lòng của các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị đã cố gắng chung sức, đồng lòng hướng về miền Nam ruột thịt. Với tinh thần nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ đồng bào vượt qua hoạn nạn, ông Đỗ Việt Anh tin chắc đồng bào TP Hồ Chí Minh nói chung và miền Nam nói riêng sẽ sớm chiến thắng dịch Covid-19.

Chủ tịch MTTQ tỉnh Ninh Bình khẳng định mặt trận sẽ phối hợp với các đơn vị vận chuyển số hàng trên đến TP Hồ Chí Minh trong thời gian sớm nhất.ớm đưa các suất quà trên
Chủ tịch MTTQ tỉnh Ninh Bình khẳng định mặt trận sẽ phối hợp với các đơn vị vận chuyển số hàng trên đến TP Hồ Chí Minh trong thời gian sớm nhất.

Về việc vận chuyển hàng hóa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định sẽ chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị để số hàng hóa trên được đưa tới TP Hồ Chí Minh trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ninh Bình: Gần 12.000 phần quà hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO