Ninh Bình: Hơn 2000 trường hợp có kết quả âm tính với Covid-19

Đình Minh 08/08/2020 18:31

Theo Sở Y tế Ninh Bình, trong 2.959 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới Đà Nẵng, Quảng Nam thì đã có 2.221 được lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó có 2.108 mẫu có kết quả âm tính, 113 mẫu đang chờ kết quả.

Ngành Y tế Ninh Bình tăng cường kiểm tra, rà soát các trường hợp trở về từ vùng dịch. Ảnh: H.C.

Theo Sở Y tế Ninh Bình, đến cuối ngày 7/8, toàn tỉnh có tổng số 2.959 trường hợp được cách ly và giám sát. Trong đó, cách ly tại cơ sở y tế là 25 trường hợp và cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú là 2.934 trường hợp.

Trong tổng số 2.844 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới Đà Nẵng thì ngành Y tế đã lấy mẫu 2.144 trường hợp, có 2.081 trường hợp có kết quả âm tính, còn lại 63 trường hợp đang chờ kết quả.

Trong 116 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới Quảng Nam thì đã có 77 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 27 trường hợp âm tính, còn 50 trường hợp chờ kết quả.

Còn với các đối tượng cần lấy mẫu theo Quyết định 2245/BYT-DP, thì Sở Y tế đã xác định có 1.049 trường hợp. Trong đó có 913 trường hợp kết quả âm tính, còn 136 trường hợp đang chờ kết quả.

Thời gian qua, ngành Y tế Ninh Bình đã điều trị khỏi và tổ chức xuất viện cho 3 bệnh nhân 391, 393 và 395 sau 5 lần có kết quả xét nghiệm âm tính. Còn lại 7 ca bệnh tiếp tục cách ly, điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên (huyện Hoa Lư), đều có sức khỏe ổn định.

Đến nay, tỉnh Ninh Bình đã điều trị thành công cho 17/24 bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong đó phần lớn là bệnh nhân phát hiện tại các khu cách ly tập trung, có 2 bệnh nhân phát hiện tại cộng đồng là huyện Kim Sơn và Gia Viễn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ninh Bình: Hơn 2000 trường hợp có kết quả âm tính với Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO