Ninh Thuận: Găp mặt kiều bào nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Xuân Hiếu 18/01/2023 08:00

Kiều bào tỉnh Ninh Thuận bày tỏ niềm vui, phấn khởi trước sự thay đổi của quê hương, đồng thời chia sẻ nỗi nhớ quê, những trăn trở, đóng góp cho quê hương đã làm cho không khí trở nên ấm áp, thắt chặt tình đoàn kết giữa người con tỉnh Ninh Thuận ở nước ngoài với quê hương. Từ đó, động viên, khuyến khích kiều bào luôn hướng về cội nguồn, dân tộc, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển hơn.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Ngày 17/01, Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp mặt kiều bào nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, với gần 85 kiều bào, thân nhân kiều bào về dự.

Tham dự họp mặt có; ông Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận; ông Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận; ông Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận; cùng Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch-Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở VH-TTDL, Ban liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Ninh Thuận.

Chủ trì buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận cho biết; thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, quyền và trách nhiệm của MTTQ, tromg thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã chủ động, tích cực đổi mới, đa dạng hóa nội dung, phương thức hoạt động, đưa công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài trở thành một trong những nội dung trọng tâm, nhiệm vụ xuyên suốt của Mặt trận, từ chương trình hành động đến chương trình phối hợp và thống nhất hành động hàng năm.

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại buổi gặp mặt.

Theo đó, nhiều doanh nhân, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài hiện đang giữ vai trò quan trọng ở nước sở tại, số lượng kiều bào thế hệ trẻ cũng đã phát triển tăng cả về lượng và chất, bà con kiều bào đã thành lập được mạng lưới, kết nối được cộng đồng doanh nhân trong và ngoài nước để hình thành nên những hoạt động hướng về đất nước để kêu gọi và thu hút đầu tư góp phần vào sự phát triển quê hương Ninh Thuận. “Điều này không chỉ giúp tăng cường vị thế, uy tín của cộng đồng kiều bào, mà còn góp phần thúc đẩy, kết nối giữa Việt Nam với các nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ông Nguyễn Long Biên, thông tin về những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận năm 2022, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Ông Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận Phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Long Biên, nhấn mạnh, hiện nay có hơn 4.000 bà con Ninh Thuận đang sinh sống làm việc, học tập ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Mỹ 2.871 người, Ả Rập Xê Út 109 người, Nhật bản 98 người, Đài Loan 63 người, Đức 38 người…luôn mang tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, hướng về cội nguồn, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện giúp đỡ cộng đồng tại quê nhà, không ngừng quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương, đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng.

Mặt khác Đảng và Nhà nước mong muốn người Việt Nam ta ở nước ngoài sớm hội nhập và thực hiện nghiên chỉnh Luật pháp nước sở tại, chăm lo đời sống ấm no, nâng cao tinh thần tự hào dân tộc, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hoá dân tộc, hướng về quê hương” Ninh Thuận.

Thay mặt các kiều bào chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận, kính chúc kiều bào và các gia đình đón tết Quý Mão thật nhiều niềm vui, mạnh khỏe và luôn thành công trên mọi lĩnh vực, phát huy được những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, luôn hướng về quê cha đất Tổ, sẵn sàng chia sẻ, đóng góp không chỉ vật lực mà cả trí lực. Đồng thời tặng quà cho kiều bào nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ninh Thuận: Găp mặt kiều bào nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO