Ninh Thuận: Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Xuân Hiếu - Phạm Trí 03/03/2023 06:57

Ngày 2/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Ông Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận cho biết, việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo cho quá trình vận hành, quản lý và phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận và Sở Tài nguyên-Môi trường cùng chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã có 8 ý kiến trực tiếp tham gia với tâm huyết, góp ý tập trung vào các nhóm nội dung cần xem xét, làm rõ thêm khi hoàn chỉnh Luật như: vấn đề quy hoạch sử dụng đất, giá đất; các điều kiện để thực hiện thu hồi đất; bồi thường tái định cư; thực quyền của người sử dụng đất; đất tôn giáo; vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên trong thực hiện quyền giám sát về quản lý và sử dụng đất đai. … để đảm bảo tính khả thi, xuyên suốt khi áp dụng thực hiện vào thực tiễn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận Lê Văn Bình phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuânh Lê Văn Bình nhấn mạnh, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã chuẩn bị công phu, khoa học, logic, phản ánh được thực tiễn các vấn đề mà Luật Đất đai năm 2013 còn vướng mắc và thể chế hóa được quan điểm, chủ trương của Đảng.

Tất nhiên, nhiều ý kiến góp ý tham gia tại Hội nghị thể hiện sự trách nhiệm, góc nhìn đa chiều từ thực tiễn với nhiều góc độ khác nhau, nhưng tựu chung là mong muốn Luật Đất đai dự kiến thông qua vào năm 2024 thể hiện tốt nhất giữa ý Đảng và lòng dân.

Đại diện chức sắc tôn giáo góp ý.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên-Môi trường tiếp thu, chọn lọc tối đa nhất, trách nhiệm nhất để tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền để điều chỉnh, bổ sung sao cho Luật Đất đai (sửa đổi) khi được ban hành đảm bảo tốt nhất, hoàn chỉnh nhất, khả thi nhất, giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích liên quan đến đất đai, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ninh Thuận: Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO