Ninh Thuận: Tổng kết công tác Mặt trận năm 2021

Xuân Hiếu - Phạm Trí 05/01/2022 18:08

Ngày 5/1, Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị lần thứ 5 (khóa X), tổng kết công tác Mặt trận năm 2021 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022. Ông Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh thuận, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết.

Tham dự hội nghị có, ông Nguyễn Long Biên, UVTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh thuận; Đàng Thị Mỹ Hương, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận; các vị chuyên gia tham gia công tác phản biện xã hội; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Ban Thường trực và các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố về dự.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong năm đã Mặt trận tỉnh tổ chức 2 đợt phát động kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 được trên 80 tỷ đồng; trong đó ủng hộ bằng tiền 25,5 tỷ đồng, ủng hộ thiết bị y tế trị giá trên 44,7 tỷ đồng và thực hiện an sinh xã hội khác trên 10 tỷ đồng. Nguồn ủng hộ trên được quản lý, phân phối kịp thời, sử dụng chặt chẽ, đúng mục đích, đối tượng, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid–19.

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại Hội nghị.

Đồng thời hỗ trợ 2.424 trường hợp công dân Ninh Thuận tại các tỉnh, thành phố phía nam có hoàn cảnh thật sự khó khăn do dịch bệnh Covid -19, với số tiền 1,285 tỷ đồng; hỗ trợ cho 1.829 hộ nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19, số tiền 914,5 triệu đồng; thăm, tặng 700 túi quà an sinh xã hội cho các hộ gia đình thật sự khó khăn do ảnh hưởng dịch, trị giá 350 triệu đồng; thăm động viên, hỗ trợ 1,9 tỷ đồng cho các lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19...

Mặt khác, Mặt trận chủ động đề xuất và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấp thuận, giao chủ trì triển khai thực hiện mô hình “Tổ nhân dân tự quản về an ninh, trật tự và giám sát kiểm soát dịch Covid-19 tại địa bàn khu dân cư”; đến nay có 2.539 tổ với hơn 21.080 thành viên tham gia, đồng thời biên soạn, phát hành 70.000 cẩm nang phục vụ tuyên truyền phòng chống dịch.

Thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên nền tảng mạng xã hội; phối hợp thực hiện và phát sóng 12 chuyên mục “Đại đoàn kết dân tộc”; phát sóng, đăng tải trên 400 tin, bài, ảnh về hoạt động của MTTQ các cấp trên Đài PT - TH, Báo Ninh Thuận và Báo Đại đoàn kết, Trang Thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận; đổi mới hình thức, nâng chất lượng nội dung và phát hành 4 Bản tin Mặt trận với số lượng 2.400 cuốn.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại Hội nghị.

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền theo Đề án “Đổi mới thông tin tuyên tuyền của MTTQ Việt Nam”, giai đoạn 2016 - 2021 và ký kết chương trình phối hợp thực hiện giai đoạn 2021 - 2026 với Sở Thông tin & Truyền thông, Báo Ninh Thuận và Đài PT - TH tỉnh Ninh Thuận.

Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng luật định nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam tham gia Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, cũng như đẩy mạnh công tác thông tin, tuyền truyền về bầu cử để cử tri nhận thức sâu sắc trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia bầu cử (đạt 99,91%), qua đó, góp phần vào thành công chung của Cuộc bầu cử.

Phối hợp hướng dẫn, vận động, điều phối, giám sát, phân bổ các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trong dịp Têt Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 với trên 54.219 suất quà Tết trị giá gần 15 tỷ đồng. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động được trên 15 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 209 nhà và sửa chữa 11 nhà Đại đoàn kết trị giá 10,6 tỷ đồng; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo đa chiều không thiếu hụt về bảo hiểm y tế với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Ngoài ra, từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh đã hỗ trợ xây mới 68 căn nhà, sửa chữa 2 căn nhà trị giá 2 tỷ 760 triệu đồng cho các hộ dân có nhà ở bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng do thiên tai gây ra.

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận trao tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021

Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho gần 100 cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, xử lý văn bản trong hệ thống Mặt trận, cũng như tổ chức 13 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận bằng hình thức trực tuyến (thông qua phần mềm Google Meet không mất phí) cho trên 580 cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh. Qua đó trang bị, hướng dẫn những kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác Mặt trận.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn diện cho MTTQ huyện Ninh Hải, tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2021, kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Ninh Thuận với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận năm 2021.

Hội nghị củng đã hiệp thương, cho thôi 5 vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X do chuyển công tác và nghỉ hưu; đồng thời cử bổ sung 8 vị làm ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Trung ương, ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận trao tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn diện cho MTTQ huyện Ninh Hải, tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ninh Thuận: Tổng kết công tác Mặt trận năm 2021

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO