Nói cho bà con rõ, chỉ cho bà con làm

HẠNH NGUYÊN 27/11/2022 07:26

Là một trong những người tiên phong trong việc tuyên truyền và thực hiện xóa bỏ hôn nhân cận huyết, chăm lo phát triển kinh tế - văn hóa của đồng bào dân tộc Chứt, anh Hồ Xuân Nam nhiều lần được UBTƯ MTTQ Việt Nam biểu dương, khen thưởng.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Đỗ Văn Chiến thăm hỏi gia đình anh Hồ Xuân Nam trong chuyến công tác tại bản Rào Tre.

Anh Hồ Xuân Nam (35 tuổi) là người dân tộc Chứt, anh sinh ra, lớn lên ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Cuộc sống mới ở bản Rào Tre dẫu còn nhiều khó khăn nhưng đã dần thay đổi tư duy của chàng trai trẻ.

Từ chỗ sống phụ thuộc vào trợ cấp của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và trợ giúp của lực lượng biên phòng, anh Hồ Xuân Nam tiên phong phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất. Nam tìm hiểu và lấy vợ cũng là người dân tộc Chứt nhưng ở Quảng Bình, sự tiên phong này góp phần xóa bỏ hủ tục hôn nhân cận huyết thống ở bản Rào Tre.

Vợ chồng Hồ Xuân Nam hiện nay làm 3,5 sào ruộng (mỗi sào 500m2), thả nuôi 4 con trâu, bò và hàng chục con lợn, gà. Ngoài ra, vợ chồng anh còn tranh thủ đi rừng, khai thác mây, măng về bán để trang trải cuộc sống. Từ chỗ hộ nghèo, gia đình anh đã vươn lên hộ cận nghèo.

Năm 2020, anh Hồ Xuân Nam được bà con dân bản, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận địa phương tin tưởng giao phó làm Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Rào Tre. Tấm gương tiên phong thay đổi tư duy, cách nghĩ của vị Trưởng ban Công tác Mặt trận trẻ tuổi Hồ Xuân Nam đã tác động rất lớn đến bà con dân bản.

“Việc tuyên truyền, vận động bà con trong bản xóa bỏ hủ tục, đẩy mạnh sản xuất của Trưởng ban Công tác Mặt trận ở bản Rào Tre có gặp nhiều khó khăn không?”. Trả lời câu hỏi của chúng tôi, anh Hồ Xuân Nam thẳng thắn: “Không có gì khó khăn lắm, mỗi khi có chủ trương, tôi đến tận nhà nói cho bà con rõ, chỉ cho bà con làm”.

Đầu tháng 10/2022, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW Trung ương khảo sát đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu đã khảo sát tại bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Đoàn đã khảo sát thực tế về điều kiện ăn ở, sinh hoạt; tìm hiểu thêm về vấn đề hôn nhân, nguồn gốc huyết thống của bà con đồng bào dân tộc Chứt. Đến thăm căn nhà của Trưởng ban Công tác Mặt trận Hồ Xuân Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng trước sự đổi thay về điều kiện sống của gia đình anh Nam - một gia đình trẻ gương mẫu của tộc người Chứt ở Hà Tĩnh.

Trung tá Nguyễn Văn Thiên - Tổ trưởng Tổ công tác Biên phòng bản Rào Tre (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) chia sẻ, quá trình đơn vị thực hiện nhiệm vụ ở đây có sự phối hợp hết sức chặt chẽ của Trưởng ban Công tác Mặt trận Hồ Xuân Nam. Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hương Liên, Phan Thanh Dũng cũng ghi nhận, đánh giá cao vai trò, sự nhiệt tình của Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Rào Tre Hồ Xuân Nam.

Theo ông Dũng, Trưởng ban Công tác Mặt trận Hồ Xuân Nam phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa cấp uỷ, chính quyền, tổ công tác Biên phòng với nhân dân ở địa phương trong thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước. Thường xuyên phối hợp với ban ngành các cấp, chính quyền địa phương, Mặt trận, đoàn thể và tổ công tác Biên phòng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, đến nay bản Rào Tre không còn trình trạng hôn nhân cận huyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nói cho bà con rõ, chỉ cho bà con làm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO