Nữ doanh nhân và câu chuyện thành công của Thiên Khang Media

Thành Luân 01/04/2021 09:41

Người phụ nữ có thể tự tạo sự nghiệp cho mình là người sẽ lèo lái vững chắc cho một tập thể và đưa nó đến thành công. Nữ doanh nhân Ngọc Thiện, Giám đốc Thiên Khang Media chính là chân dung rõ nét về một CEO như thế.

Bản lĩnh, cá tính và đầy nhiệt huyết

Nhanh nhẹn, sắc sảo, Giám đốc Thiên Khang Media Ngọc Thiện để lại ấn tượng sâu sắc với những ai đã từng làm việc, tiếp xúc với chị. Đó là một con người giàu tình cảm, luôn chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuẩn mực, có trách nhiệm, và chưa bao giờ thôi cố gắng, nỗ lực để có thể đóng góp, cống hiến được nhiều hơn cho xã hội và cộng đồng.

Khó khăn lắm chúng tôi mới có buổi gặp gỡ nữ CEO của Thiên Khang trong một buổi sáng cuối tháng 3 vì lịch làm việc của chị lúc nào cũng kín đặc. Trong câu chuyện kể về mình, chúng tôi đều có chung ấn tượng về một người phụ nữ đầy bản lĩnh. Khi đã làm việc gì cũng quyết tâm tới cùng, không sợ khó khăn. Với chị không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách để có được thành công như hiện tại.

Chính vì vậy mà nhiều năm nay, ngành Xổ số Kiến thiết miền Nam nói chung và các tỉnh thành nói riêng đều rất đều được nữ CEO của Thiên Khang Media truyền cảm hứng trong từng sản phẩm Media với hơn 10 năm kinh nhiệm làm việc tại nhiều tạp chí, ấn phẩm báo chí trung ương và địa phương.

Mới đây nhất, vào dịp kỷ niệm 40 năm ngành Xổ số Kiến thiết tỉnh Kiên Giang, cũng là quê hương của mình, nữ doanh nhân, nhà báo Ngọc Thiện đã rất tự hào khi đóng góp một phần cho thành công trong việc tổ chức xuất bản ấn phẩm “Hành trình 40 năm”, được đông đảo bạn đọc, cán bộ, công nhân viên ngành XSKT tỉnh Kiên Giang đánh giá cao, với từng trang báo màu sáng đẹp, nội dung cô đọng, chắt chiu hành trình ra đời, phát triển mạnh mẽ của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Kiên Giang.

Trong nhiều năm, Thiên Khang Media do CEO Ngọc Thiện đứng đầu đã hỗ trợ nhiều hoạt động truyền thông của ngành xổ số kiến thiết các tỉnh phía Nam
Trong nhiều năm, Thiên Khang Media do CEO Ngọc Thiện đứng đầu đã hỗ trợ nhiều hoạt động truyền thông của ngành xổ số kiến thiết các tỉnh phía Nam.

“Những thân phận nghèo khó, không may gặp các khuyết tật bẩm sinh đã được chúng tôi cố gắng lồng ghép trong từng bài viết. Nhìn từng ấn phẩm sau khi xuất bản đến tay những người mưu sinh bằng nghề bán vé số. Chúng tôi thực sự cảm thấy xúc động vì đã vinh danh được những lao động thầm lặng của ngành XSKT tỉnh nhà”, nhà báo Ngọc Thiện chia sẻ.

Bằng tấm lòng và nhiệt huyết với ngành truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số, CEO Ngọc Thiện xuất thân từ nghề báo đã thật sự mang đến nhiều câu chuyện truyền cảm hứng trong hành trình khởi nghiệp nhiều thử thách của Thiên Khang Media. Nói về những năm đầu gắn bó với công việc làm báo, Ngọc Thiện cho biết, đó thật sự là thời gian chị có những trải nghiệm và trau dồi rất tốt kinh nghiệm truyền thông. Và, từ những viên gạch hồng đầu tiên ấy đã giúp chị rút tỉa ra “bí kíp” để thành công.

Thành công từ gian khó

Với mong muốn phản ánh những mảng sáng tối của xã hội, vinh danh những phận đời hẩm hiu, yếu thế, những người lao động đóng góp thầm lặng trong cuộc sống, nhà báo Ngọc Thiện đã đi đến từng khóm ấp khó khăn nhất để tác nghiệp. “Vào thời bấy giờ, khi tôi công tác tại báo Lao Động Xã hội, cơ quan của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội, chúng tôi thường được giao các tuyến bài về lao động việc làm. Tôi nhớ nhất một câu nói của nhà báo lão thành tiền bối Trần Thanh Phương, cố Phó TBT báo Đại Đoàn Kết - “Điều tra phải theo nhu cầu bạn đọc và sau đó là phải thực hiện tác phẩm báo chí bằng lương tri của người cầm bút”. Cho đến tận bây giờ, bài học về đạo đức nghề báo vẫn là kim chỉ nam trong hoạt động truyền thông, sản xuất các ấn phẩm media của Thiên Khang Media”- chị Ngọc Thiện nói.

Kể từ khi thành lập công ty riêng và trở thành nữ doanh nhân của ngành truyền thông tại TP HCM, nhà báo Ngọc Thiện vẫn luôn khiêm tốn nhận mình là những “phóng viên đang tập sự”. Chị quan niệm rằng, nghề viết lách không có bục cao nhất để tự hào mình giỏi nhất. Trái lại, nghề báo là những trải nghiệm không ngừng nghỉ, luôn học hỏi và sáng tạo để tạo được dấu ấn đặc trưng trong từng tác phẩm của mình.

Chị Ngọc Thiện nhấn mạnh: “Chúng tôi hay gọi đùa với nhau là “gu” riêng của từng nhà báo. Đối với tập thể Thiên Khang Media luôn chọn “gu” cho mình trong suốt gần 10 năm qua là “Uy tín - Chất lượng - Tâm huyết”. Và với phương châm xuyên suốt ấy, cho đến nay, trải qua bao thử thách, chúng tôi đã bước đầu thành công từ gian khó”.

Nữ CEO Thiên Khang Media chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu Hội thao Xổ số Kiến thiết miền nam vào năm 2020.
Nữ CEO Thiên Khang Media chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu Hội thao Xổ số Kiến thiết miền nam vào năm 2020..

Khởi nghiệp giữa thời điểm giao thoa giữa báo giấy và báo điện tử, nhà báo Ngọc Thiện đã sớm nắm bắt xu hướng tiếp nhận truyền thông của xã hội khi cho ra đời Thiên Khang Media. “Đây là đứa con tinh thần của tôi và những đồng nghiệp đam mê với nghề truyền thông. Từng là một ký giả, chúng tôi hiểu nhiệm vụ và trách nhiệm, xứ mệnh của mình để tạo dựng một thương hiệu của người Việt” - Nhà báo Ngọc Thiện chia sẻ, mở công ty thì dễ, làm tốt được công việc của một người chèo lái mới khó.

Thời gian đầu thành lập, để có tiền cho các dự án đầu tiên, chị đã phải lặn lội đến từng cơ quan, đơn vị để giới thiệu về mục tiêu, tâm huyết của đơn vị mình. Có thời gian dài, chị chỉ có thể dành một nửa thời gian cho chăm sóc con cái để dành hết thời gian, tâm huyết vào “đứa con tinh thần” của mình. Chính bởi làm gì cũng luôn đặt trọn tình cảm và tâm huyết, nên nhà báo Ngọc Thiện luôn nhận được sự tin tưởng của khách hàng. Hiện tại, ngoài việc điều hành công ty riêng, nhà báo Ngọc Thiện còn cố vấn, tư vấn khởi nghiệp cho nhiều thương hiệu, doanh nghiệp và doanh nhân trẻ bước vào nghề truyền thông.

Tài năng, bản lĩnh và nhận được nhiều sự nể trọng trong nghề, thế nhưng nữ CEO luôn khiêm tốn: “Xin đừng gọi tôi là nhà báo”. Với chị, được làm công việc mình yêu thích và cống hiến điều tốt đẹp cho lĩnh vực truyền thông vốn còn non trẻ ở Việt Nam, đã là niềm hạnh phúc và tự hào đối với chị.

“Đi qua gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, vào lúc này mọi danh xưng với tôi đều không quan trọng bằng: Thiên Khang Media đã làm được những gì và những đối tác của chúng tôi đã đứng vững và thành công. Đó mới là phương châm chúng tôi hướng đến”. Và đằng sau đó, nữ CEO Thiên Khang Media luôn tâm niệm: “Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng luôn cần một điểm tựa bình yên để vượt qua những sóng gió bên ngoài cánh cửa. Bên cạnh sự thành công của đứa con tinh thần của mình, tôi vẫn còn những niềm riêng nho nhỏ của riêng mình”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nữ doanh nhân và câu chuyện thành công của Thiên Khang Media

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO