Núi lửa phun trào, Indonesia cân nhắc di dân

Bảo Thư 13/12/2021 06:30

Sau vụ núi lửa Semeru phun trào vào ngày 4/12, khiến hơn 30 người thiệt mạng, gần 100 người bị thương, chính quyền Indonesia đã phải tính đến chuyện di dân.

Semeru là núi lửa cao nhất của đảo Java. Ediar Usman - một quan chức thuộc Trung tâm Giảm nhẹ nguy cơ địa chất và núi lửa Indonesia nói trong một cuộc họp rằng một số khu vực có khả năng không còn an toàn để sinh sống. “Không phải là không thể có một thảm họa tương tự xảy ra trong tương lai” - ông Usman cảnh báo.

Còn theo người đứng đầu Trung tâm Khảo sát địa chất - Eko Budi Lelono thì điều đó cũng cần nghiên cứu thêm vì có thể núi lửa sẽ không còn phun trào và việc di tản tất cả các hộ dân thuộc các ngôi làng trong khu vực này là điều không dễ dàng. Ước tính có khoảng 8,6 triệu người sống trong bán kính 10 km quanh khu vực này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Núi lửa phun trào, Indonesia cân nhắc di dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO