Nút giao thông 3 tầng ngã tư An Sương chậm tiến độ

Đoàn Xá 18/09/2018 06:19

Là công trình giao thông 3 tầng (cầu vượt, đường bộ, hầm chui) đầu tiên ở TP HCM, nút giao thông An Sương (huyện Hóc Môn) đang có nguy cơ chậm tiến độ vì thiếu mặt bằng sạch để thi công.

Nút giao thông 3 tầng ngã tư An Sương chậm tiến độ

Cụ thể, sau khi hoàn thành nhánh hầm chui N1 từ đường Trường Chinh về quốc lộ 22, nhánh hầm N2 theo chiều ngược lại chưa thể thi công.

Theo đại diện Sở Giao thông Vận tải TP HCM, do khu vực nút giao thông An Sương có nằm trong quy hoạch của tuyến đường sắt đô thị (metro) trong tương lai nên dự án nhánh hầm chui N2 buộc phải đi qua đất của một số hộ dân. Việc giải tỏa mặt bằng chưa đúng tiến độ. Dự kiến cuối năm 2018, huyện Hóc Môn mới bàn giao mặt bằng nên nhánh N2 sẽ hoàn thành trong năm 2019, chậm hơn so với dự kiến trước đó.

Được biết, dự án nút giao thông An Sương là 1 trong 6 dự án hạ tầng cấp bách và trọng điểm của TPHCM nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc, kẹt xe trong khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nút giao thông 3 tầng ngã tư An Sương chậm tiến độ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO