Ông Nguyễn Đức Chung được giảm 3 năm tù sau khi khắc phục hậu quả 25 tỷ đồng

Quang Thành 22/06/2022 18:04

Sau khi khắc phục hậu quả 25 tỷ đồng, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung được giảm 3 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung cùng đồng phạm tại phiên tòa xét xử. Ảnh: X.A.
Bị cáo Nguyễn Đức Chung cùng đồng phạm tại phiên tòa xét xử. Ảnh: X.A.

Chiều ngày 22/6, TAND cấp cao tại Hà Nội đã ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội và đồng phạm trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C trái quy định.

Trước đó, vào cuối giờ chiều 21/6 (trước khi HĐXX kết thúc phần tranh tụng để nghị án), luật sư bào chữa cùng người thân của bị cáo Nguyễn Đức Chung đã cung cấp cho HĐXX giấy tờ thể hiện, gia đình bị cáo Nguyễn Đức Chung đã nộp thêm cho cơ quan thi hành án số tiền 15 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, chị gái bị cáo Chung cũng nộp số tiền 10 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng số tiền mà bị cáo Nguyễn Đức Chung đã nộp cho cơ quan thi hành án là 25 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền mà Toà án cấp sơ thẩm buộc bị cáo Nguyễn Đức Chung phải nộp để khắc phục hậu quả vụ án.

Do các bị cáo khắc phục toàn bộ số tiền thiệt hại hơn 36 tỷ đồng (bị cáo Nguyễn Đức Chung 25 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Trường Giang hơn 7 tỷ đồng và bị cáo Võ Tiến Hùng Hùng 4 tỷ đồng) trong vụ án nên HĐXX tuyên hủy toàn bộ kê biên tài sản gồm: 1 nhà đất, 2 căn hộ chung cư của bị cáo Chung; 1 căn hộ chung cư của bị cáo Giang và 1 nhà đất của bị án Võ Tiến Hùng.

Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Nguyễn Đức Chung nhận trách nhiệm trong việc để công ty gia đình bán chế phẩm làm sạch nước ao hồ với giá cao, gây thất thoát cho ngân sách.

Đại diện VKS căn cứ việc ông Chung và 2 đồng phạm khắc phục hết hậu quả để đề nghị tòa giảm hình phạt. HĐXX chấp nhận quan điểm này.

Theo đó, HĐXX phúc thẩm quyết định giảm hình phạt cho bị cáo Nguyễn Đức Chung từ 8 năm tù phiên sơ thẩm xuống còn 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng tội danh trên, HĐXX phúc thẩm cũng giảm án cho bị cáo Nguyễn Trường Giang, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic, từ 4 năm 6 tháng tù xuống còn 3 năm tù; bị cáo Võ Tiến Hùng, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, cũng được giảm từ 4 năm tù xuống còn 30 tháng tù.

Đây là vụ án thứ 2 ông Nguyễn Đức Chung bị phạt án tù. Trước đó, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị xác định móc nối điều tra viên vụ Nhật Cường để chiếm đoạt tài liệu điều tra nên phải nhận 5 năm tù.

Như vậy, tổng hợp với bản án trong vụ "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" đã tuyên trước đó, bị cáo Chung phải chịu hình phạt tổng cộng 10 năm tù.

Ngoài ra, ông Chung đang kháng cáo bản án sơ thẩm tuyên phạt ông 3 năm tù trong vụ án Vi phạm quy định đấu thầu tại Sở KH&ĐT Hà Nội, liên quan Công ty Nhật Cường nên chưa được tổng hợp theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Nguyễn Đức Chung được giảm 3 năm tù sau khi khắc phục hậu quả 25 tỷ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO