Ông Nguyễn Khắc Thận được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Duy Hưng 10/11/2020 14:56

HĐND tỉnh Thái Bình vừa bầu được Chủ tịch UBND tỉnh mới, sau hơn 3 tháng không có người đảm nhiệm chức vụ này.

Ngày 10/11, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành họp kỳ họp đột xuất, giải quyết công việc phát sinh.

Liên quan đến công tác cán bộ, tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Bình đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đặng Trọng Thăng (do đã nghỉ hưu từ hơn 3 tháng trước).

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, thay thế ông Đặng Trọng Thăng.

Kết quả, 61/62 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Khắc Thận trong ngày được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Ông Nguyễn Khắc Thận 46 tuổi, quê xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Ông tốt nghiệp Cử nhân Cao đẳng Kiểm sát của Trường cao đẳng Kiểm sát Hà Nội; bằng Cử nhân luật hệ chuyên tu của Đại học Quốc gia Hà Nội; bằng Thạc sĩ quản lý kinh tế của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Khắc Thận lần lượt kinh qua các vị trí Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường; Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư huyện ủy Quỳnh Phụ; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình.

Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng nghỉ hưu, từ tháng 8/2020 đến nay, ông Nguyễn Khắc Thận được giao nhiệm vụ làm Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình.

Tại đại hội Đảng bộ tỉnh mới đây, ông Nguyễn Khắc Thận được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Nguyễn Khắc Thận được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO