Ông Nguyễn Minh Phú là Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam

Tiến Đạt 26/08/2022 19:59

Ngày 26/8, tại trụ sở Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam (Đan Phượng, Hà Nội), UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Công bố quyết định về công tác cán bộ. Tham dự có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Phú giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam Nguyễn Minh Phú.

Được sự đồng ý của Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã ký Quyết định số 1618/QĐ-MTTW-BTT ngày 25/8/2022 về việc tiếp nhận ông Nguyễn Minh Phú, Nghiên cứu viên chính, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/9/2022.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm vui mừng khi tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ có thành tích nghiên cứu xuất sắc để bổ sung vào Ban giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam.

Nhấn mạnh môi trường làm việc của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam sẽ là nơi thích hợp để ông Nguyễn Minh Phú phát triển được kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, Ban Giám đốc Trung tâm tạo điều kiện để tân Phó Giám đốc tiếp cận những tài liệu liên quan về công tác Mặt trận như Điều lệ MTTQ Việt Nam, Luật MTTQ Việt Nam; nội dung các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong năm 2022 cũng như các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học để kịp thời nghiên cứu, nắm bắt.

Quang cảnh Hội nghị.

Nhấn mạnh đến việc Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam luôn quan tâm, nắm bắt và giải quyết khó khăn, vướng mắc của cán bộ mới trong triển khai nhiệm vụ, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để tân Phó Giám đốc Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Nguyễn Minh Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Minh Phú trân trọng cảm ơn Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã quan tâm, tạo điều kiện để tiếp tục làm việc, nghiên cứu trong môi trường mới; đồng thời khẳng định sẽ luôn đề cao trách nhiệm cá nhân, cùng toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam xây dựng Trung tâm ngày càng đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và thành công.

*Cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã có buổi làm việc với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam nhằm triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 và cho ý kiến chỉ đạo về 2 Đề án Trường Cán bộ MTTQ Việt Nam và Bảo tàng MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo kết quả công tác 8 tháng đầu năm 2022, ông Lê Mậu Nhiệm, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam cho biết, thời gian qua, Trung tâm đã chủ động triển khai tốt các nhiệm vụ được giao. Trung tâm bước đầu đã tổ chức thành công 2 Lớp bồi dưỡng cán bộ chuyên trách MTTQ Việt Nam năm 2022 ngay tại trụ sở.

Cùng với đó, Bảo tàng MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiến tặng hiện vật, tổ chức trưng bày giới thiệu, quảng bá hình ảnh Bảo tàng tại thành phố Hồ Chí Minh thành công tốt đẹp với khối lượng hiện vật tiếp nhận lớn, các hiện vật có giá trị cao. Đồng thời, công tác tham mưu, quản lý khoa học của Trung tâm, sau hơn 20 năm, Trung tâm đã tổ chức xây dựng và bảo vệ thành công thuyết minh đề tài cấp Quốc gia. Các sản phẩm nghiên cứu khoa học ngày càng được nâng cao về chất lượng và tính ứng dụng và thực tiễn công tác Mặt trận.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam đã đạt được trong 8 tháng đầu năm 2022.

Nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2022, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến lưu ý, Bảo tàng MTTQ Việt Nam cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng công nghệ mới trong công tác trưng bày hiện vật, tạo không gian cho các hiện vật trưng bày. Bên cạnh đó, Trung tâm cần đổi mới nội dung nghiên cứu đối với hoạt động của Mặt trận và có thêm nhiều đề tài nhằm làm rõ thêm một số nội dung về dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tại buổi làm việc.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, Trung tâm cần tiếp tục kiện toàn tổ chức cán bộ, thực hiện tốt các quy định về chính sách, cán bộ; tham mưu, tổ chức thực hiện chế độ tài chính theo quy định đối với các nội dung công tác; tổ chức quản lý, sử dụng, bảo trì trụ sở và thực hiện các nội quy, quy chế theo yêu cầu của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng như của Trung tâm.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị, cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần làm việc chủ động, trách nhiệm, bảo đảm tính thống nhất, dân chủ, công khai, minh bạch trong điều hành công tác; thực hiện tốt các chế độ chính sách và tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức, người lao động từ đó phát huy sức mạnh tập thể và nỗ lực của từng cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

*Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam và tham quan hiện vật tại Phòng trưng bày chuyên đề của Trung tâm.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tham quan Phòng trưng bày chuyên đề của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Nguyễn Minh Phú là Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO