Ông Nguyễn Thành Tài hầu tòa trong vụ nữ đại gia Bạch Diệp

Lê Anh 15/03/2021 14:11

Sáng 15/3, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài tiếp tục phải hầu tòa sơ thẩm do liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp (72 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương) cùng nhiều đồng phạm khác, gây thất thoát 186 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, cấp sơ thẩm TAND TP HCM triệu tập đến tòa các ông (bà) Nguyễn Thành Rum, nguyên GĐ Sở VHTT&DL TP HCM; Lê Văn Thanh, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP; Lê Tôn Thanh, nguyên Phó GĐ Sở VHTT&DL TP; Huỳnh Kim Phát, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP; Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó GĐ Sở TNMT TP; Đào Anh Kiệt, nguyên GĐ Sở TNMT TP; Trần Nam Trang, nguyên Phó GĐ Sở Tài chính TP và ông Vy Nhật Tảo, nguyên GĐ Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.

Các bị cáo tại tòa sáng nay 15/3.

Các cựu quan chức TP HCM cùng bị xét xử về tội “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 2, Điều 285 BLHS (năm 1999). Riêng nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp bị cấp sơ thẩm xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4,5 Điều 174 BLHS (năm 2015).

Phiên xét xử sơ thẩm do Thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM làm chủ tọa, dự kiến làm việc từ hôm nay đến ngày 19/3 sẽ tuyên án.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài được dẫn giải tới tòa.
Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài được dẫn giải tới tòa.

Tại tòa, cơ quan công tố đọc cáo trạng nêu sự việc công ty của nữ đại gia Bạch Diệp đã có thỏa thuận hợp đồng với Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM (trực thuộc Sở VHTT&DL TP), thời điểm đó do ông Vy Nhật Tảo làm giám đốc, bàn bạc việc hợp tác nâng cấp trụ sở tại 185 Hai Bà Trưng, Q.3.

Theo đề xuất từ phía bà Bạch Diệp, việc hợp tác dựa trên hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng (Q.3) để lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (Q.3). Trong đó, tại nhà đất số 57 Cao Thắng, nguyên GĐ Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM Vy Nhật Tảo có vai trò, trách nhiệm về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Mặc dù chưa có quyết định đồng ý chủ trương hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng và 185 Hai Bà Trưng của UBND TP nhưng nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp vẫn làm thủ tục pháp lý, sau đó được Sở Xây dựng TP cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất liên quan đến các địa chỉ đất kể trên.

Nguyên Giám đốc Sở TNMT TP HCM Đào Anh Kiệt bị cáo buộc “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Nguyên Giám đốc Sở TNMT TP HCM Đào Anh Kiệt bị cáo buộc “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khi đó, ông Vy Nhật Tảo đã thiếu trách nhiệm và không nắm bắt được các quy định của nhà nước liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước liên quan đến phương án hoán đổi do Công ty của bà Bạch Diệp đề xuất. Từ đó, đã tiếp tay để nữ đại gia này chiếm đoạt tài sản công. Cơ quan bảo vệ pháp luật cho rằng bà Diệp đóng vai trò chủ mưu trong vụ án và đã dùng nhiều hành vi gian dối trong việc hoán đổi hai khu đất vàng trung tâm TP HCM kể trên, từ đó chiếm đoạt bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Mối quan hệ gữa Công ty Diệp Bạch Dương cũng thể hiện ở hợp tác với Trung tâm ca nhạc nhẹ TP HCM trong việc cải tạo, nâng cấp trụ sở tại số 185 Hai Bà Trưng (Q.3). Việc hợp tác trên cơ sở đề xuất từ công ty của bà Bạch Diệp đề nghị xây trụ sở mới cho trung tâm này tại khu đất số 57 Cao Thắng (Q.3).

Trong khi đó, mặt bằng số 185 Hai Bà Trưng sẽ nhượng lại cho Công ty của bà Bạch Diệp để xây khách sạn 5 sao. Sau khi phát hiện sai phạm trong việc hoán đổi, UBND TP HCM đã ra văn bản không chấp thuận chủ trương. Dù vậy, cơ quan công an đã nhanh chóng phát hiện “thương vụ” hoán đổi tài sản tư nhân để lấy tài sản thuộc sở hữu Nhà nước của các cá nhân là các sai phạm nghiêm trọng, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho nhà nước nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ngay sau đó.

Về trách nhiệm của các cựu quan chức TP HCM, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài do trong lúc đề xuất phương án hoán đổi, nữ đại gia Bạch Diệp có đến gặp ông Tài để đề đạt nguyện vọng muốn xây trụ sở mới cho Trung tâm ca nhạc nhẹ tại địa chỉ mới để đổi lấy quyền sở hữu khu đất 185 Hai Bà Trưng. Dù vậy, trong thời gian chờ chủ trương và thương lượng với phía Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM, bà Bạch Diệp đã có hành vi đem thế chấp khu đất 57 Cao Thắng tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh TP HCM để vay gần 22.000 lượng vàng, trong khi cả UBND TP HCM và Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP đều không hề biết được hành vi này.

Trong vụ án này, trách nhiệm của nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM là hành vi ký văn bản (956/UBND-ĐTMT) gửi các đơn vị, cơ quan tham mưu liên quan, với nội dung chấp thuận cho hoán đổi tài sản 185 Hai Bà Trưng và tài sản 57 Cao Thắng. Do việc không sát sao trong chỉ đạo kiểm tra xác minh điều kiện pháp lý các địa chỉ nhà đất vàng của thành phố, đã dẫn bị bà Bạch Diệp lợi dụng lừa đảo, gây thất thoát tài sản nhà nước 186 tỷ đồng.

Các ông Vy Nhật Thảo, Nguyễn Thành Rum, Lê Tôn Thanh, Trần Nam Trang là các lãnh đạo, cựu quan chức Sở Ban ngành thành phố chịu trách nhiệm hình sự trong việc “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Riêng ông Trần Nam Trang bị xét xử với trách nhiệm trực tiếp tham mưu giúp việc cho Giám đốc sở Tài chính TP và Thường trực Ban chỉ đạo 09 TP HCM trong thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Thành Tài trong quá trình hoán đổi tài sản nhà nước. Cáo trạng cáo buộc ông Trang đã không căn cứ vào quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc sắp xếp xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước quản lý sử dụng.

Theo lịch làm việc, cấp sơ thẩm sẽ xét xử đến 19/3 trước khi tuyên án.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Nguyễn Thành Tài hầu tòa trong vụ nữ đại gia Bạch Diệp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO