Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Thanh Tùng 23/10/2020 07:38

Chiều 22/10, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025), gửi thông cáo đến các cơ quan báo chí trên địa bàn về kết quả phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ TP lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Thông cáo cho biết, tại phiên họp diễn ra vào sáng cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 14 ủy viên; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 10 ủy viên; bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, chiều 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 ủy viên.

Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa mới họp vào sáng 22/10 đã bầu ông Nguyễn Văn Quảng (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhiệm kỳ 2016-2020) làm Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Quảng (51 tuổi quê ở xã Gia Lộc, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng); từng giữ các chức vụ: Viện trưởng Viện KSND TP Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Viện KSND tối cao); Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm; Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh; Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao; Bí thư Đảng ủy Viện KSND tối cao nhiệm kỳ 2015-2020; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII cũng bầu ông Lê Trung Chinh (Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP), Lương Nguyễn Minh Triết (Bí thư Quận ủy Hải Châu) làm Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Như tin đã đưa, trong các ngày từ 20 đến 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra với sự tham dự của 349 đại biểu. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Chủ đề Đại hội và mục tiêu hành động của nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ TP Đà Nẵng là “Xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO