Ông Phạm Anh Tuấn được hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội

Nguyễn Phượng 20/12/2022 15:19

Ngày 20/12, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức hội nghị lần thứ X đánh giá công tác Mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023; kiện toàn, bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong năm 2022, bám sát hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, MTTQ các cấp thành phố Hà Nội đã nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai thực hiện tốt; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Hoạt động đối ngoại nhân dân được mở rộng và nâng cao chất lượng; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thành phố Hà Nội là điểm sáng trong triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phát huy mạnh mẽ tinh thần “Hà Nội cùng cả nước, vì cả nước”...

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.
Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội hoan nghênh kết quả đạt được của MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố; đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, MTTQ các cấp cần tiếp tục triển khai quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các đề án, chuyên đề, kế hoạch thực hiện 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy. Tập trung tuyên truyền Nghị quyết 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; quan tâm tuyên truyền vận động, chủ động nắm tình hình nhân dân; quyết liệt và bản lĩnh trong thực hiện công tác Mặt trận, thực hiện tốt chủ đề công tác của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và chủ đề năm của Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đó là “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo để xây dựng và phát triển Thủ đô”. Trước mắt, MTTQ và các tổ chức thành viên cần tập trung chuẩn bị kế hoạch, nguồn lực để thăm, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Quý Mão, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đảm bảo mọi người, mọi nhà đều vui Xuân đón Tết...

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị.
Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị.
Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị.
Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội vừa được hội nghị hiệp thương.
Ông Phạm Anh Tuấn, vừa được hội nghị hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng các vị được bầu bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, khóa 17, nhiệm kỳ 2019-2024.
Lãnh đạo MTTQ thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng các vị được bầu bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, khóa 17, nhiệm kỳ 2019-2024 và chia tay người không tham gia.

Nhân dịp này, hội nghị đã hiệp thương Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội là tổ chức thành viên chính thức thứ 48 của MTTQ thành phố Hà Nội. Kiện toàn, bổ sung 6 Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội khoá XVII, nhiệm kỳ 2019-2024, thay ông Đàm Văn Huân chuyển vị trí công tác khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Phạm Anh Tuấn được hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO