Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Duy Hưng 06/05/2021 11:31

Bộ Chính trị điều động, phân công ông Phạm Gia Túc tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Phạm Gia Túc (bên trái); tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong.

Ngày 6/5, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, đại diện các ban, bộ ngành Trung ương.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã công bố quyết định của Bộ Chính trị.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; điều động, phân công ông Phạm Gia Túc tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, nhiệm kỳ 2020-2025, thay ông Đoàn Hồng Phong mới đây đã được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng ông Đoàn Hồng Phong được tín nhiệm giao trọng trách mới. Đồng thời, bà Trương Thị Mai chúc mừng ông Phạm Gia Túc được Trung ương tín nhiệm giao nhiệm vụ làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

Đánh giá ông Phạm Gia Túc là cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương và địa phương, luôn hoàng thành tốt các nhiệm vụ được giao, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tin tưởng ông Phạm Gia Túc sẽ cùng tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ,mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định.

Trong phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ông Phạm Gia Túc cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Trung ương, nhìn nhận việc được Trung ương giao làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định là một trọng trách. Ông hứa sẽ thực hành đoàn kết, liêm chính, nỗ lực, đổi mới, sáng tạo để cùng tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Phạm Gia Túc 56 tuổi, quê xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông có học vị Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cao cấp lý luận chính trị. Ông được kết nạp Đảng năm 1990.

Trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, ông Phạm Gia Túc làm Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - tổ chức tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, chủ sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp trong cả nước.

Tháng 3/2014 ông được Trung ương luân chuyển làm Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2010-2015, được tái cử chức danh này tại Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến tháng 12/2017 ông được Bộ Chính trị điều động về Trung ương, bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; được Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương bầu làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa qua, ông Phạm Gia Túc được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Ông Phạm Gia Túc (thứ 2 từ trái qua) trong lần cùng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (khi đó là Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam) về tham quan mô hình xây dựng nông thôn mới ở xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Ông Phạm Gia Túc là cán bộ thứ 2 trong thời kỳ đổi mới được Trung ương luân chuyển về Nam Định làm Bí thư Tỉnh ủy. Trước ông Phạm Gia Túc, ông Trần Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội được Trung ương luân chuyển về làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, nhiệm kỳ 2000-2005. Ông Trần Văn Tuấn sau đó làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO