Ông Phan Văn Mãi trúng cử Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Hồng Phúc 24/08/2021 13:34

Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026 thay ông Nguyễn Thành Phong.

Ngày 24/8, HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề), với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong.

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã dành một phút mặc niệm các bệnh nhân Covid-19 tử vong ở TP HCM và cả nước trong thời gian qua.

Tại kỳ họp, HĐND TP HCM đã thực hiện công tác cán bộ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhằm kiện toàn nhân sự của UBND TP HCM đảm bảo theo quy định.

Ông Phan Văn Mãi, đã được bầu làm Chủ tịch UBND TP HCM tại kỳ họp vào sáng nay 24/8.
Ông Phan Văn Mãi, đã được bầu làm Chủ tịch UBND TP HCM tại kỳ họp vào sáng nay 24/8. (Ảnh: HMC)

Cụ thể, các đại biểu đã tiến hành quy trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND TP HCM với ông Nguyễn Thành Phong, đã được Bộ Chính trị phân công, chỉ định làm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Theo đó, kết quả tại kỳ họp đã có 89/89 đại biểu có mặt (vắng 5 đại biểu) đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Thành Phong.

Trước đó, Bộ Chính trị đã quyết định điều động ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM để phân công giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Sau đó, HĐND TPHCM đã giới thiệu và bầu ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, với 87/89 đại biểu có mặt tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP HCM khóa X bỏ phiếu bầu, ông Phan Văn Mãi trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Phan Văn Mãi, 48 tuổi, quê quán xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Ông Mãi có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân Tiếng Anh, cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Ông Phan Văn Mãi trưởng thành từ phong trào Đoàn, từng làm Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Tháng 3/2014, ông Mãi được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; đến tháng 11/2015 được bầu làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre. Từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2018, ông Phan Văn Mãi là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre.

Từ tháng 1/2019 đến tháng 7/2019, ông Phan Văn mãi là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

Từ tháng 8/2019, ông Phan Văn Mãi là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre. Ngày 1/6/2021, ông Phan Văn Mãi được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đã điều hành thảo luận, xem xét và thông qua một số nội dung Tờ trình về hỗ trợ công tác phòng chống dịch và tình hình kinh tế - xã hội;...Thường trực HĐND TPHCM đã quyết định triệu tập kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) để quyết nghị một số nội dung quan trọng.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.
Các đại biểu tham dự kỳ họp. (Ảnh: HMC).

Ngoài bầu Chủ tịch UBND TP HCM, kỳ họp thứ 2 của HĐND TP cũng thảo luận, thông qua các Tờ trình liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19; Tờ trình về ban hành Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid 19; Tờ trình phê duyệt bổ sung biên chế hành chính đối với UBND quận thực hiện chính quyền đô thị tại TP HCM.

Tờ trình về mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn thành phố; quy định mức chi xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tại thành phố; về huy động vốn để đầu tư Chương trình cho vay hỗ trợ chính sách phát triển ngân sách TP HCM - Chương trình 2 theo phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính Phủ và một số nội dung cấp bách trọng tâm.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP HCM đã xem xét thông qua Chương trình hoạt động giám sát của HĐND TP HCM năm 2022; chương trình làm việc toàn khóa khóa X và nội quy kỳ họp HĐND TP HCM khóa X.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Phan Văn Mãi trúng cử Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO