Ông Trần Việt Anh được bầu làm Chủ tịch khóa đầu tiên của Hội Doanh nghiệp TP Thủ Đức

Quốc Định 02/04/2022 19:59

Ngày 2/4, Hội Doanh nghiệp thành phố Thủ Đức (TBA), tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ông Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM được bầu làm Chủ tịch TBA. Đại hội cũng đã trao ủng hộ số tiền 500 triệu đồng cho chương trình xã hội cộng đồng.

Tham dự đại hội có các đại biểu là Lãnh đạo TP HCM; lãnh đạo TP Thủ Đức; đại diện các cơ quan ban, ngành, hơn 200 doanh nghiệp (DN) hội viên TBA được hợp nhất từ hội viên của các hội DN quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức (cũ).

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm tổng kết đánh giá những việc đã làm được, đồng thời cử chọn những nhân sự tài năng, tâm huyết vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Cũng như hoàn chỉnh quy chế, điều lệ phương hướng hoạt động của TBA.

TBA ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại đại hội, ông Nguyễn Phước Hưng, Phó chủ tịch TBA, cho biết với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, thời gian qua, Hội đã từng bước trở thành nơi giao lưu, gắn kết, thực hiện chức năng giúp đỡ DN hội viên, cùng trao đổi kinh nghiệm quản lý, xúc tiến thương mại, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào công tác phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố mới dồi dào sức trẻ.

“Nhiệm kỳ lâm thời là giai đoạn đầy khó khăn, thách thức dành cho DN hội viên TBA trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, với bản lĩnh, lòng nhiệt huyết, Ban Chấp hành lâm thời và toàn thể hội viên TBA đã, đang và sẽ đoàn kết, vượt qua thử thách để đạt được nhiều thành công, góp phần tham gia hỗ trợ các công tác, hoạt động kinh tế - xã hội của TP Thủ Đức nói riêng, và TP HCM cũng như cả nước nói chung”, ông Nguyễn Phước Hưng nhấn mạnh.

Ông Trần Việt Anh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Nam Thái Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM) được đại hội bầu làm Chủ tịch TBA. Bên cạnh đó, đại hội cũng bầu ra 11 Phó Chủ tịch, 1 Tổng thư ký, 46 Ủy viên Ban chấp hành và 3 thành viên Ban kiểm tra.

Phát biểu tại đại hội, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức đánh giá cao vai trò của TBA khi thời gian qua dù dịch bệnh, hội vẫn thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên, đồng hành cùng chính quyền thành phố trong hoạt động phòng chống dịch.

Ông Trần Việt Anh Chủ tịch Hội Doanh nghiệp TP Thủ Đức trao ủng hộ 500 triệu đồng cho đại diện Quỹ khuyến học TP Thủ Đức.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, đề nghị trong tương lai, hội tiếp tục thu hút hội viên, làm tốt công tác phản biện về cơ chế, chính sách và bảo vệ hội viên. Đặc biệt, hội cần đại diện, bảo vệ quyền lợi của các hội viên, phản ánh kịp thời các vướng mắc của các hội viên để các cấp, ngành kịp thời tháo gỡ.

Ngoài ra, ông Tùng mong muốn các DN thuộc hội thường xuyên đối thoại, lắng nghe các tâm tư của công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố.

Dịp này, đại diện TBA đã trao ủng hộ số tiền 500 triệu đồng cho chương trình xã hội cộng đồng của TP Thủ Đức.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Trần Việt Anh được bầu làm Chủ tịch khóa đầu tiên của Hội Doanh nghiệp TP Thủ Đức

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO