Ông Trump không nghĩ Triều Tiên muốn can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ

Theo VOV 08/12/2019 08:11

Tuyên bố cho thấy bất đồng lớn giữa hai quốc gia này vẫn chưa được thu hẹp khi hạn chót cuối năm đến gần.

Ông Trump không nghĩ Triều Tiên muốn can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore năm 2018 - Ảnh: REUTERS.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết ông không nghĩ rằng Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un muốn can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới. Ông sẽ rất ngạc nhiên nếu Triều Tiên có hành động thù địch này.

Phát biểu trước các phóng viên trước khi rời đến Florida, ông Donald Trump cho biết: “Chúng tôi sẽ theo dõi Triều Tiên. Tôi có mối quan hệ tốt với Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tôi nghĩ cả 2 đều muốn giữ mối quan hệ này. Ông Kim Jong-un biết chúng tôi có cuộc bầu cử sắp tới, nhưng tôi không nghĩ ông muốn can thiệp. Bất chấp mối quan hệ giữa hai bên rất tốt nhưng chúng tôi vẫn có sự thù địch nhất định. Tôi cũng sẽ tìm hiểu mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên có tốt không”.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra sau khi Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song cho biết, vấn đề phi hạt nhân hóa không nằm trên bàn đàm phán với Mỹ và các cuộc đối thoại kéo dài với Mỹ là không cần thiết. Đây là tuyên bố cho thấy bất đồng lớn giữa hai quốc gia này vẫn chưa được thu hẹp khi hạn chót cuối năm đến gần.

Bình luận này dường như cũng đi xa hơn các cảnh báo của Triều Tiên gần đây, cho rằng các cuộc thảo luận liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của nước này có thể không được đề cập trong các cuộc đàm phán, nếu Mỹ từ chối đưa ra các nhượng bộ.

Trong tuyên bố đưa ra, Đại sứ Triều Tiên cũng nhấn mạnh việc Mỹ tìm kiếm các cuộc đối thoại lâu dài với Triều Tiên là một chiến thuật “câu giờ”, phù hợp với các vấn đề chính trị trong nước- ngụ ý chỉ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm tới.

Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa có bình luận về tuyên bố này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Trump không nghĩ Triều Tiên muốn can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO