Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 300 tỷ đồng sau trận chung kết EURO

Bình Nguyên 13/07/2021 16:45

Vài giờ sau khi trận chung kết Giải bóng đá châu Âu (EURO 2021) giữa 2 đội Anh và Ý kết thúc, CSHS Công an TP Đà Nẵng và lực lượng của Bộ Công an, đã đồng loạt tấn công, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá lên đến 300 tỷ đồng.

Sáng 12/7 (chỉ vài giờ sau khi trận chung kết EURO 2021 giữa 2 đội Anh và Ý kết thúc bằng loạt đá luân lưu đưa đội Ý lên ngôi vô địch); CSHS Công an TP Đà Nẵng và lực lượng của Bộ Công An, đã đột kích vào các địa chỉ trên địa bàn TP này, khống chế, bắt giữ: Nguyễn Anh Tùng 37 tuổi, Đặng Ngọc Thịnh 37 tuổi (cùng trú tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê), Phạm Trường Thanh 46 tuổi (trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), Võ Quang Hiển, 38 tuổi (trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê), Phạm Văn Độ 50 tuổi (trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Công an lấy lời khai của Nguyễn Anh Tùng, cầm đầu đường dây cá độ bóng đá. (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Lực lượng chuyên án cũng thu giữ tang vật liên quan đến đường dây cá độ bóng đá này gồm: hơn 40 triệu đồng, 8 điện thoại di động, 2 xe máy, 5 ngàn trang tài liệu liên quan đến 2,1 triệu USD (tương đương 55 tỷ VNĐ) tiền cá độ bóng đá trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 12/7/2021

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá bị công an bắt sáng 12/7 sau trận chung kết EURO giữa Anh và Ý (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Công an TP Đà Nẵng xác định Nguyễn Anh Tùng là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ. Từ đầu năm 2020 Tùng sử dụng trang mạng cá độ Super Master 8U8A (có giá trị tổng cộng 500 ngàn USD, tương đương 5 tỷ VNĐ) hình thành đường dây cá độ bóng đá chặt chẽ, quy mô lên đến 300 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 300 tỷ đồng sau trận chung kết EURO

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO