Phá đường dây vận chuyển gần 200kg pháo nổ liên tỉnh

Đăng Khôi 02/11/2022 20:30

Công an huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) vừa phối hợp với Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) triệt phá đường dây vận chuyển pháo nổ liên tỉnh, thu giữ gần 200kg pháo nổ các loại.

Gần 200kg pháo nổ bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ
Gần 200kg pháo nổ bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Ngày 2/11, Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, đơn vị đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng và lập hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan trong vụ việc vận chuyển 150 kg pháo nổ tại địa bàn xã Hồng Thủy. Tiếp tục mở rộng đã làm rõ thêm 3 đối tượng liên quan, thu giữ 30kg pháo nổ tại địa bàn huyện Triệu Phong (Quảng Trị).

Trước đó, vào khoảng 18h15 ngày 28/10, tại Km 685 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), lực lượng chức năng đón dừng xe ô tô mang BKS 75H-011.66 do Nguyễn Đại Phú (SN 1966, trú tại phường Thuận Lộc, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển theo hướng Nam – Bắc. Cùng đi có 2 phụ xe là Châu Việt Huy (SN 1991, trú tại phường Hương Vinh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1984, trú tại Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 74 hộp pháo hoa nổ và 60 túi pháo nổ, với tổng trọng lượng là 150kg.

Bước đầu đấu tranh các đối tượng khai nhận vận chuyển số pháp trên cho một người không rõ danh tính tại tỉnh Quảng Trị.

Để tiếp tục vận chuyển số pháo trên, các đối tượng đã ngụy trang hết sức tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm tra, phát hiện của các lực lượng chức năng.

Đến ngày 1/11, tại xã Triệu Giang (huyện Triệu Phong, Quảng Trị), Công an huyện Lệ Thủy phối hợp với Công an huyện Triệu Phong mật phục, bắt giữ Lê Thị Mười, Thái Tăng Hải khi đang chuẩn bị bốc một bao tải bên trong chứa 60 dây pháo nổ nhãn hiệu “AA888”, tổng trọng lượng khoảng 30kg lên xe ô tô tải nhằm đưa đi tiêu thụ.

Ngày 2/11, Công an huyện Lệ Thủy xác định Lê Thị Mười là chủ những lô hàng nói trên. Lê Thị Thu (SN 1969, ở thôn Phú Mỹ Kiên, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) và Thái Tăng Hải (SN 1972, ở khu phố 7, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) là đối tượng giúp sức trong việc vận chuyển pháo nổ.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phá đường dây vận chuyển gần 200kg pháo nổ liên tỉnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO