Phá lò bào chế thuốc lắc cực lớn ở Hải Phòng

Lam Khê 10/04/2017 16:00

Mỗi ngày, lò của Nam sản xuất được khoảng 1.000 viên thuốc lắc cung cấp cho dân chơi đất Cảng.

Tang vật vụ án.

Chiều nay, 10/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa triệt phá thành công lò sản xuất ma túy lớn ở đất Cảng.

Sau nhiều tháng theo dõi, chiều 8/4, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Hải Phòng bất ngờ bao vây, tập kích ngôi nhà số 10/32 đường Nguyễn Hữu Tuệ (phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và bắt quả tang Nguyễn Văn Nam (33 tuổi, cùng ở đường Nguyễn Hữu Tuệ) đang sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Đoàn Thành Trung.

Lực lượng chức năng thu được 1.300 viên thuốc lắc thành phẩm, 2,066 kg Ketamine cùng nguyên liệu pha sẵn (tương đương khoảng 8.000 viên thuốc lắc), 1 máy dập, máy sấy và nhiều phương tiện, dụng cụ dùng để sản xuất thuốc lắc. Lực lượng Công an đã bắt tiếp Đoàn Thành Trung (35 tuổi, ở đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Trung chuyên đi giao thuốc lắc cho Nam.

Không công ăn việc làm lại mải chơi, Nam nhận thấy nhu cầu sử dụng thuốc lắc của dân chơi đất Cảng lớn nên nghĩ cách kiếm tiền bằng việc sản xuất thuốc lắc đem bán.

Chủ lò thuốc lắc Nguyễn Văn Nam.

Nam tự mày mò, học hỏi cách sản xuất thuốc lắc của các đàn anh và trên mạng internet rồi từ tháng 7/2016, Nam quyết định thuê ngôi nhà số 10/32 Nguyễn Hữu Tuệ để lập lò bào chế thuốc lắc.

Nam dùng Ketamine, cỏ Mỹ, thuốc tân dược, chất kết dính, phẩm màu, chất phụ gia làm nguyên liệu phối trộn và mua máy dập, máy xay, máy sấy, khuôn, các vật dụng có liên quan khác để sản xuất thuốc lắc.

Trung bình mỗi ngày, Nam sản xuất được khoảng 1.000 viên rồi sau đó phân công Trung trực tiếp đi giao cho dân chơi có nhu cầu tại các quán bar, karaoke ở Hải Phòng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phá lò bào chế thuốc lắc cực lớn ở Hải Phòng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO