Phải lên tiếng với bạo lực tình dục

Ngọc Kha 25/11/2015 09:39

Ngày 24/11, Bộ VHTT&DL phối hợp với Đại diện Liên hợp quốc (UN) tại Việt Nam tổ chức cuộc hội thảo khởi động chiến dịch truyền thông “Chấm dứt bạo lực tình dục với phụ nữ và em gái”. 

Phải lên tiếng với bạo lực tình dục

Thống kê của cả Việt Nam và UN cho thấy, có đến 58% phụ nữ cho biết đã từng chịu ít nhất một trong 3 hình thức bạo lực về thể chất, tinh thần và tình dục trong đời. Khoảng 50% nạn nhân chưa từng nói với ai về tình trạng bạo lực mà họ phải chịu đựng. 87% nạn nhân bạo lực gia đình chưa tìm kiếm được sự hỗ trợ từ các dịch vụ công…

Chính vì vậy, hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25-11), Bộ VHTT&DL phối hợp với các bộ, ngành khác cũng UN tại Việt Nam và các đối tác phát triển khác khởi động chiến dịch truyền thông nói trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phải lên tiếng với bạo lực tình dục

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO