Phấn đấu đưa Bắc Ninh trở thành TP công nghiệp công nghệ cao, thông minh

Văn Anh - Thành Dân 26/02/2022 20:59

Sáng ngày 26/2, tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập, 25 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tới dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương và địa phương.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, biểu dương những thành tựu nổi bật của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Bắc Ninh đã đạt được sau 25 năm tái lập, đưa kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhất là ngành công nghiệp, đưa Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp. Hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông, đô thị.

Nhiều tiết mục đặc sắc tại buổi lễ.

Ngoài ra, trong bối cảnh dịch bệnh, Bắc Ninh đã có nhiều giải pháp phù hợp, tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, trở thành điểm sáng toàn quốc.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội có nhiều đổi mới; khối Đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố vững chắc; niềm tin của Nhân dân với Đảng ngày càng lớn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà Nước, tỉnh Bắc Ninh tại khu vực triển lãm.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, tỉnh Bắc Ninh bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, phải tiếp tục phát huy tối đa, mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng, lợi thế, nhất là sức mạnh nội lực của Bắc Ninh trong phát triển kinh tế - xã hội; Tập trung xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Bí thư tỉnh Bắc Ninh Đào Hồng Lan tại gian trưng bày báo Xuân.

Đồng thời, coi trọng phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự, theo phương châm: “Phát triển để ổn định”, “ổn định để phát triển”; không phát triển kinh tế bằng mọi giá, kiên quyết loại bỏ những dự án, hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh

“Tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân Bắc Ninh phải có quyết tâm, hành động quyết liệt hơn nữa trong xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các khu, cụm công nghiệp; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các tỉnh, thành phố liên quan bảo vệ tốt môi trường lưu vực sông Cầu, sông Như Nguyệt… Mỗi hành động, việc làm, hành động bảo vệ môi trường hôm nay sẽ để cho con cháu chúng ta mai sau một cuộc sống tốt đẹp hơn”, Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý.

Bộ trưởng cũng yêu cầu với phát triển kinh tế, phải hết sức chăm lo bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử, truyền thống văn hoá cao đẹp của vùng quê Kinh Bắc để xây dựng con người Bắc Ninh văn minh, thanh lịch. Coi trọng phát triển giáo dục - đào tạo, tập trung phát triển nguồn lực con người, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư nhiều hơn cho khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ sự tin tưởng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, xây dựng Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại; góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

“Kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh ôn lại chặng đường vẻ vang, những thành tích, chiến công to lớn đã đạt được, đồng thời trao truyền, tiếp nối truyền thống, niềm tự hào đó, biến nó thành sức mạnh, hành động, phấn dấu xây dựng Bắc Ninh đến năm 2030 thành thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; một trong những trung tâm thương mại - dịch vụ, giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu của Thành phố trực thuộc Trung ương; là động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, vùng Thủ đô và cả nước; phấn đấu đến năm 2045 Bắc Ninh là thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phấn đấu đưa Bắc Ninh trở thành TP công nghiệp công nghệ cao, thông minh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO