Bắt 3 nghi can bắn chết giám đốc đi chùa

Đức Sơn 08/08/2016 11:44

Sáng 8/8, Đại tá Nguyễn Văn Trung - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, lực lượng Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chức năng của Bộ Công an bắt giữ được 3 nghi can gây ra vụ án dùng súng bắn chết ông Lê Hữu Trí (41 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Hữu Trí, khi ông này đang đi lễ tại chùa Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Hiện trường vụ côn đồ dùng súng hạ sát ông Lê Hữu Trí - Giám đốcCông ty TNHH Hữu Trí tại khu vực chùa Bảo Lộc 1.

Danh tính 3 nghi can bị bắt giữ gồm: Nguyễn Sỹ Đạt (46 tuổi, trú tại phố Bảo Lộc 1, P. Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam); Lê Thái Duy (28 tuổi, trú tại tổ 5, P. Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam); Lê Việt Hoàn (35 tuổi, trú tại P. Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Hiện, Công an tỉnh Hà Nam đang tạm giữ nghi can, tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Cũng theo Giám đốc công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an tỉnh Hà Nam đang tập hợp thông tin và sẽ công bố thông tin chi tiết về diễn biến vụ án và quá trình phá án vào chiều hôm nay (chiều 8/8).

Cùng ngày, thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen các đơn vị tham gia điều tra, làm rõ vụ án giết người nêu trên.

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá, đây là vụ án hình sự phức tạp, nguy hiểm và manh động, đã gây tâm lý lo lắng, bức xúc trong nhân dân.

Trong thời gian ngắn, các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ được đối tượng cùng phương tiện gây án.

Lãnh đạo Bộ công an đã nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Tổng cục cảnh sát, Tổng cục an ninh và công an tỉnh Hà Nam.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật.

Trước đó, ngày 4/7 ông Lê Hữu Trí - giám đốc Công ty TNHH Hữu Trí vừa từ chùa Bảo Lộc 1 (P.Thanh Châu, TP Phủ Lý) đi ra ngoài cổng chùa thì có hai người đàn ông đi xe máy, mặc áo che nắng, bịt kín mặt lao đến.

Sau đó, đối tượng ngồi sau, rút một khẩu súng ngắn bắn 4 phát về phía ông Trí rồi lên xe bỏ chạy.

Ông Trí được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ án, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến yêu cầu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ, sớm đưa các đối tượng ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật, góp phần răn đe, giáo dục phòng ngừa chung; đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt 3 nghi can bắn chết giám đốc đi chùa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO