Bắt 3 thanh tra giao thông ‘bảo kê’ hơn 3,4 tỷ đồng

Quốc Trung 21/07/2016 14:24

Theo thông tin chúng tôi nắm được, đường dây “bảo kê” có liên quan tới một số Thanh tra giao thông đã hoạt động từ năm 2014 đến nay. Trong đó, tổng số tiền mà 3 TTGT thu được từ các DN là trên 3,4 tỷ đồng.

Bắt 3 thanh tra giao thông ‘bảo kê’ hơn 3,4 tỷ đồng

Đọc Lệnh Bắt khẩn cấp đối tượng Võ Hoàng Anh tại nhà ở phường Hưng Lợi.

Sáng 21/7, Ban giám đốc Công an TP Cần Thơ tổ chức họp báo “nóng” thông tin liên quan tới việc bắt khẩn cấp một số cán bộ Thanh tra giao thông (TTGT) thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Cần Thơ ép các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện phải nộp tiền “bảo kê” lên đến hàng tỷ đồng bằng những thủ đoạn rất tinh vi.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ: Đầu tháng 1/2016, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã lập chuyên án về hành vi nhận hối lộ của TTGT và một số đối tượng bên ngoài.

Sau khi theo dõi hoạt động của các đối tượng, đến ngày 16/7, ban chuyên án xác định Lý Hoàng Minh (31 tuổi), Đội phó Đội TTGT số 3 quận Ninh Kiều sẽ nhận hối lộ.

Bắt 3 thanh tra giao thông ‘bảo kê’ hơn 3,4 tỷ đồng - 1

Đọc lệnh bắt đối tượng Đoàn Vũ Duy tại nhà riêng.

Đến 15h, Minh đến quán cà phê EMI, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều nhận tiền của ông Nguyễn Hoàng Duy là chủ nhà máy nước đá 300 Tầm Vu.

Đến khoảng hơn 17h, Minh tiếp tục nhận của 3 người ông Nguyễn Hữu Thành, Hồ Minh Hiếu và cửa hàng VLXD Phước Quý thì bị Cơ quan CSĐT bắt quả tang.

Khám xét trong người Minh, Công an thu giữ 17,5 triệu đồng, 100 USD cùng một số tang chứng, vật chứng thể hiện Minh thu tiền từ các nạn nhân…

Ngay sau khi bắt quả tang Minh, Công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Cần (29 tuổi), ngụ Tam Bình, Vĩnh Long.

Đến ngày 18/7, lực lượng Công an tiếp tục bắt khẩn cấp Võ Hoàng Anh (34 tuổi), Đội trưởng Đội TTGT số 3 quận Ninh Kiều.

Hai ngày sau (ngày 20/7), Công an tiếp tục bắt khẩn cấp Đoàn Vũ Duy (38 tuổi), Đội trưởng Đội TTGT số 11 quận Bình Thủy.

Tổng số tiền mà 3 TTGT này thu được là trên 3,4 tỷ đồng. Theo thông tin chúng tôi nắm được, đường dây “bảo kê” này đã hoạt động từ năm 2014 đến nay.

Thông tin với báo chí, Đại tá Trần Thanh Chàng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Cần Thơ cho biết: Qua làm việc với các nạn nhân, hầu hết họ đều cho rằng bị một đối tượng “cò mồi” ép. Nếu không chung chi sẽ khó đi qua địa bàn TP Cần Thơ.

Nhiều xe còn bức xúc khi xe đã đóng tiền bảo kê ở địa bàn này, nhưng nếu đi qua địa bàn khác sẽ phải đóng thêm tiền, xe chở trấu cũng phải chung chi.

Đến thời điểm này cơ quan công an đã xác định được có khoảng trên 30 công ty, đơn vị, cá nhân bị các đối tượng này nhắm tới chủ yếu là các xe chở vật liệu xây dựng, nước đá, xi măng, container….

Đại tá Trần Thanh Chàng khẳng định, đối tượng “cò mồi” là Nguyễn Văn Cần. Hình thức giao dịch là nhận tiền qua thẻ ATM.

Cần rất tinh vi khi sử dụng tới 3 tên và mở 3 thẻ Sacombank với các tên khác nhau ở Cần Thơ và Vĩnh Long để doanh nghiệp chuyển tiền vào.

Ngoài ra, các doanh nghiệp nào muốn trả tiền mặt các đối tượng này cũng đến nhận.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: Bằng nhiều hình thức, các đối tượng đã đe dọa chủ phương tiện phải nộp tiền “bảo kê”.

Những người bị thông báo phải bảo kê không biết các đối tượng này là ai và từ đâu tới. Có người không tin nên không nộp tiền bảo kê cho các đối tượng này, ngay lập tức xe bị bắt đúng với những gì mà các đối tượng tuyên bố.

Hầu hết các phương tiện đi qua Cần Thơ đều phải chung chi, chủ phương tiện rất bức xúc. Có những trường hợp, phương tiện đi qua quận này phải nộp tiền, sau đó, đến quận cũng vẫn phải nộp tiếp. Mức nộp “bảo kê” thấp nhất là 1 triệu đồng/1 đầu xe, cao nhất là 3 triệu đồng.

Đại tá Hạnh khẳng định: Hiện nay, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, hiện chưa thể xác định đối tượng chủ mưu…

Đại tá Hạnh cho biết thêm: “Chúng tôi kêu gọi những doanh nghiệp, chủ phương tiện bị ép nộp tiền “bảo kê” đến cơ quan Công an trình báo để cung cấp thêm thông tin, nhằm đưa các đối tượng này ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt 3 thanh tra giao thông ‘bảo kê’ hơn 3,4 tỷ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO