Bắt đối tượng trong đường dây làm bằng, chứng chỉ giả

25/10/2017 18:25

Ngày 25/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Mậu Hoàng Hưng (26 tuổi, trú quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) để điều tra hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.


Các bị cáo trong đường dây làm bằng, chứng chỉ giác tại phiên tòa ngày 6/1/2017.

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai từ năm 2015 đến tháng 9/2017, đối tượng thường lên mạng tìm kiếm và đặt mua bằng, chứng chỉ giả với giá 300 nghìn đồng/1 chứng chỉ giả; 1,2 triệu đồng/1 bằng tốt nghiệp giả từ một số đối tượng ở TP Hồ Chí Minh để bán lại kiếm lời với giá 600 nghìn đồng/1 chứng chỉ giả và 1,7 triệu đồng/bằng tốt nghiệp giả.

Hưng khai đã bán được khoảng 50 bằng, chứng chỉ giả cho các cá nhân tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Gia Lai, Đà Nẵng, Phú Thọ, Thanh Hóa…

Hành vi của Hưng bị phát giác, khi ngày 23/9, Công an Gia Lai phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Huyền Trang (20 tuổi, trú xã Ia Băng, huyện Chư Prông) đang nhận bưu phẩm có chứa bằng tốt nghiệp và bảng điểm giả tại bưu điện do một đối tượng ở TP Hồ Chí Minh gửi đến qua dịch vụ chuyển phát đảm bảo, ủy nhiệm thu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28/9, Công an Gia Lai phối hợp cùng lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Mậu Hoàng Hưng tại Bưu cục Ngã Tư Ga (Quận 12, TP Hồ Chí Minh), khi đối tượng đang nhận tiền mua bán bằng, chứng chỉ giả. Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ án để xử lý theo quy định.

Cũng liên quan đến hành vi làm chứng chỉ giả, vào ngày 6/1/2017, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt tổng cộng 210 tháng tù về tội làm giả con dấu, cơ quan, tổ chức đối với 10 bị cáo trong đường dây làm chứng chỉ giả để bán trên quy mô toàn quốc.

Vụ án này, Công an Gia Lai đã phát hiện ra 360 người mua chứng chỉ, văn bằng giả, thu giữ 273 chứng chỉ anh văn, tin học, nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ thư viện, kế toán trưởng, bằng cao đẳng nghề. Công an Gia Lai đã có văn bản, gửi kèm danh sách đề nghị cơ quan chức năng các địa phương xử lý các đối tượng này; riêng Gia Lai có 25 người, trong đó có người từng là ứng cử viên đại biểu HĐND cấp phường ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt đối tượng trong đường dây làm bằng, chứng chỉ giả

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO