Bắt khẩn cấp đối tượng cố tình lao xe ô tô vào phóng viên VTV

Đức Sơn 15/06/2017 14:15

Sáng 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Hạnh (56 tuổi, trú tại khối 5, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Chiếc xe ô tô bán tải do Trần Văn Hạnh điều khiển cố tình lao thẳng vào nhóm phóng viên VTV đang tác nghiệp.

Cùng với lệnh bắt khẩn cấp, Công an huyện Sóc Sơn cũng Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Hạnh để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, Trần Văn Hạnh bị bắt do liên quan đến vụ Hạnh cố tình lao xe vào nhóm phóng viện, phá hỏng máy quay của nhóm phóng viên Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đang tác nghiệp tại địa bàn xã Phù Lỗ ngày 13/6.

Trước đó, chiều 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 133/QĐ-CQCSĐT về tội “Chống người thi hành công vụ”, “Hủy hoại tài sản”, quy định tại Điều 257 và Điều 143, Bộ luật Hình sự.

Theo tường trình của nhà báo Trần Thị Tuyết Mai, phóng viên Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam, sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng hàng loạt ao hồ xã Phù Lỗ bị lấn chiếm làm hàng quán và nhà ở, ngày 13/6, nhóm phóng viên của VTV đã tới hiện trường để thu thập thông tin vụ việc.

Khi tới hiện trường, nhóm phóng viên VTV nhận thấy khu vực mà người dân phản ánh sai phạm có xây tường rào bao quanh, một khu biệt thự lớn được xây dựng trên hồ điều hòa với camera giám sát và nhiều bảo vệ xung quanh.

Mặc dù nhóm phóng viên tránh được nhưng chiếc máy quay phim đã bị xe ô tô do Trần Văn Hạnh điều khiển cố tình đâm hỏng.

Lúc đó, một người đàn ông tự xưng là Hạnh (chủ nhà), lái chiếc xe ô tô hiệu Misubishi từ trong biệt thự đi ra, nhóm phóng viên VTV dến gần để hỏi thêm một số thông tin và xin phép được ghi hình hồ bên trong căn biệt thự nhằm xác định việc có lấn chiếm đất công ao hồ hay không.

Tuy nhiên, ông Hạnh đã bất ngờ lái xe cố tình lao thẳng vào nhóm phóng viên VTV. Nhà báo Tuyết Mai đã kịp thời tránh được, chiếc xe ô tô lại tiếp tục lao vào người quay phim. Dù quay phim Duy Công cũng kịp thời tránh được nhưng chiếc máy quay phim được nhóm phóng viên sử dụng để ghi lại hình ảnh hiện trường đã bị chiếc xe ô tô đâm trúng, đổ ra đường gây hư hỏng nặng.

Sau đó, ông Hạnh lái xe bỏ đi khỏi hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhóm phóng viên VTV đã liên hệ với cơ quan công an để trình báo về toàn bộ sự việc.

Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã có văn bản gửi Công an TP Hà Nội và các ngành chức năng đề nghị vào cuộc làm rõ, để bảo vệ quyền tác nghiệp hợp pháp của Nhà báo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt khẩn cấp đối tượng cố tình lao xe ô tô vào phóng viên VTV

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO