Được giải oan sau 33 năm liên quan vụ ‘đường trộn vôi bột’

Hồng Diễm 25/02/2020 14:35

Sáng 25/2 UBND Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã có buổi cải chính công khai xin lỗi ông Nguyễn Hoàng Việt (58 tuổi) ngụ tại Ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trong vụ oan sai “Đường trộn vôi bột” cách đây 33 năm về trước.

Được giải oan sau 33 năm liên quan vụ ‘đường trộn vôi bột’

Ông Nguyễn Hoàng Việt (ở giữa) tại buổi lễ xin lỗi.

Tại buổi xin lỗi, ông Trần Trung Nghĩa, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Phụng Hiệp thay mặt các cơ quan tố tụng địa phương xin lỗi, đồng thời mong ông Nguyễn Hoàng Việt và gia đình chấp nhận lời xin lỗi này.

“Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật trong vụ án oan sai 33 năm về trước”, ông Nghĩa cam kết.

Nhận lời xin lỗi từ cơ quan chức năng, ông Nguyễn Hoàng Việt vui mừng khi được cải chính công khai phục hồi danh dự mà suốt một thời gian dài ông và gia đình phải gánh chịu. Ông Nguyễn Hoàng Việt mong muốn chính quyền địa phương nhanh chóng giải quyết bồi thường, những tổn thất về vật chất và tinh thần trong suốt 33 năm qua với tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng, ngoài ra ông cũng yêu cầu được phục hồi Đảng tịch và chức vụ.

Trước đó, tháng 1/1987 ông Nguyễn Hoàng Việt lúc này đang là Uỷ viên Thư ký UBND xã Tân Bình thì bị Công an huyện Phụng Hiệp bắt tạm giam và khởi tố với tội danh làm hàng giả theo Điều 167 Bộ luật hình sự năm 1985. Tòa án tuyên ông Việt 18 tháng tù nhưng sau đó ông Việt đã làm đơn kháng cáo.

Sau hơn 6 tháng ngồi tù, đến tháng 7/1987 ông Việt được tạm tha. Đến tháng 11/1994, Cơ quan Công an huyện Phụng Hiệp quyết định khởi tố ông Nguyễn Hoàng Việt với tội danh lừa dối khách hàng quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự.

Ngày 14/10/1997 Viện KSND huyện Phụng Hiệp chuyển Hồ sơ sang UBND huyện Phụng Hiệp để xử lý hành chính. Cho rằng mình bị oan, ông Việt đã liên tục khiếu nại nhiều cơ quan, các cấp, các ngành từ địa phương đến Trung ương để yêu cầu bồi thường oan sai.

Tháng 12/2019, ông Việt được Viện KSND huyện Phụng Hiệp ban hành quyết định đình chỉ vụ án do hành vi không cấu thành tội phạm. Đồng thời tổ chức buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính để phục hồi danh dự cho ông Việt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Được giải oan sau 33 năm liên quan vụ ‘đường trộn vôi bột’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO