Giả danh nữ sinh viên Đại học Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TẤN THÀNH - Ý NHƯ 10/09/2015 12:24

Ngày 10-9, Công an huyện Hiệp Đức, Quảng Nam vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Trần Thị Ngọc Minh (32 tuổi), trú thôn Đại Tráng, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, Quảng Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Minh tại cơ quan Công an

Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 5-2015, Minh giả danh tên Liên, hiện đang học Đại học Công an tại TP.Hồ Chí Minh. Sau đó, Minh dùng sim rác nhắn tin làm quen với thanh niên Phạm Văn T. (trú xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức), sau đó lừa đảo anh T. chuyển tiền 8 lần với số tiền gần 23 triệu đồng. Về phần anh T. sau nhiều lần hẹn nhưng không gặp được Minh bèn sinh nghi và trình báo vụ việc với cơ quan Công an. Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giả danh nữ sinh viên Đại học Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO