Ma túy đá và những thảm án đau lòng

Hải Phong 27/09/2016 22:36

Trong những năm qua, không ít vụ thảm án đau lòng xảy ra trên địa bàn cả nước mà nguyên nhân sâu xa chính là do hung thủ bị ảo giác sau khi dùng ma túy đá.

Ma túy đá và những thảm án đau lòng

Ảnh minh họa.

Thực tế trong những vụ trọng án mà cơ quan CSĐT các cấp khám phá chỉ ra rằng, khi sử dụng ma túy đá, hung thủ không còn đủ tỉnh táo để phân biệt trắng - đen, tốt - xấu, hung hãn bột phát dẫn đến hành vi phạm tội một cách dễ dàng. Có đối tượng sau khi hết “phê” còn vô cùng sợ hãi và không hiểu sao mình lại có gan để giết người.

Ma túy đá hay còn gọi là “hàng đá” là tên gọi chung cho các loại ma túy tổng hợp, có chứa chất methamphetamine (meth) và amphethamine (amph), thậm chí là niketamid, được phối trộn phức tạp từ nguyên liệu tự nhiên và hóa chất khác nhau, trong đó thành phần chính, phổ biến là meth.

Loại ma túy này được các con nghiện gọi là “đá” vì có dạng tinh thể kết tinh thành những mảnh vụn li ti (gần giống với hạt mì chính hoặc hạt muối) và óng ánh giống như đá. Ngoài dạng phổ biến trên, ma túy đá còn tồn tại dưới các dạng cục, bột, viên nén...

Khoa học chỉ ra rằng, ma túy đá không chỉ được biết đến với tác dụng gây “phê” cho người nghiện mà còn là một loại thuốc khiến người dùng thèm muốn cả chuyện quan hệ tình dục. Do vậy, nhiều người đã sử dụng ma túy đá để “vui chơi hết mình”, chứng tỏ đẳng cấp mà không biết rằng nó có sức tàn phá ghê gớm đối với sức khỏe khiến suy kiệt thể chất và suy giảm khả năng tình dục.

Bên cạnh đó, ma túy đá cũng gây nên hệ lụy khôn lường đối với xã hội: Chém giết người vô cớ, cuồng dâm, hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi, nặng hơn sẽ mắc tâm thần...

Lý giải khoa học của hiện tượng trên là ngay khi sử dụng ma túy đá, meth và các hoạt chất phối trộn sẽ tác động trực tiếp gây kích thích hệ thần kinh trung ương tạo ảo giác trong một thời gian dài, cùng với đó là sự hưng phấn, sung mãn, tự tin khiến những người sử dụng loại ma túy này có thể làm những điều mà thường ngày họ không dám như: Chạy xe điên cuồng, tự rạch, cào, cắn vào chính cơ thể mình, quan hệ tình dục tập thể, nhảy nhót, la hét... Meth còn kích thích người sử dụng hoạt động với tần suất cao nhưng lại không làm họ thèm ăn, buồn ngủ tới 3-4 ngày liên tục, hoặc lâu hơn.

Chính từ các đặc tính khoa học trên của ma túy đá nên không có gì ngạc nhiên khi có không ít người sau khi sử dụng ma túy đá đã có hành vi giết người, lái xe lạng lách, đánh võng gây TNGT. Một chuyên gia y tế trong lĩnh vực điều trị cai nghiện thay thế cảnh báo, khi đã sử dụng ma túy đá, người ta sẽ không còn phân biệt được thân sơ, họ hàng, cha mẹ, anh em, ma túy đá kích thích vào hệ thần kinh khiến tính hung hãn được tăng cường gấp bội nên đối tượng sẵn sàng hành hung những người xung quanh.

Có thể nói, hệ lụy do ma túy đá mang lại đối với xã hội và cộng đồng là không thể cân đo đong đếm hết được. Nạn nhân thì thiệt mạng, người thân thì đau lòng, còn hung thủ thì chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Đó là chưa kể những thiệt hại về kinh tế cho bản thân người sử dụng ma túy đá, cũng như đối với sự phát triển của xã hội. Chỉ tính riêng tiền nhà nước đầu tư xây dựng những trung tâm cai nghiện, trang thiết bị, thuốc men, nhân lực ngành y... một năm cũng là một con số khủng. Biết vậy, nhưng một số người vẫn lao vào chỉ bởi sự bốc đồng, thể hiện bản thân để rồi di hại tới bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ma túy đá và những thảm án đau lòng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO