Ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng pháo

Sỹ Tuyên 07/12/2019 08:00

Ngày 6/12, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, một số đại biểu phản ánh tình trạng đốt pháo rầm rộ trên địa bàn, nhất là những dịp ăn mừng sự kiện thể thao và Tết Nguyên đán, gây mất trật tự an ninh, nguy cơ gây cháy nổ.

Ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng pháo

Thu giữ nhiều loại pháo nổ trái phép.

Đại tá Văn Quyết Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết, thời gian qua, lực lượng Công an đã tăng cường công tác tuần tra địa bàn, xác minh và ngăn chặn tình trạng đốt pháo. Trong năm 2019, Công an Đồng Nai đã xử lý 78 vụ mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trái phép.

Ông Thắng cho rằng đối với hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trái phép khó xử lý hình sự vì luật quy định tàng trữ, sử dụng từ 5kg pháo trở lên mới xử lý hình sự.

Ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, thừa nhận tình trạng người dân đốt pháo trái phép diễn ra rầm rộ thời gian qua, nhất là tại địa bàn thành phố Biên Hòa và thường xảy ra vào những dịp ăn mừng đội bóng đá chiến thắng và Tết Nguyên đán.

Ông Cường đề nghị, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo lực lượng công an tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bán sát địa bàn, kịp thời xử lý tình trạng mua bán, đốt pháo trái quy định nhất là vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán sắp tới. Bên cạnh đó, tỉnh cần phối hợp với cơ quan tố tụng điều tra, xử lý những đối tượng vi phạm pháp luật về mua bán, đốt pháo.

Lực lượng quản lý thị trường và lực lượng 389 tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, xử phạt những trường hợp mua bán pháo; tuyên truyền để người dân hiểu được việc tàng trữ, mua bán và sử dụng pháo là vi phạm pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng pháo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO