Quảng Bình: Ra mắt 3 tổ phản ứng nhanh

Xuân Thi 15/12/2019 17:44

Ngày 15/12, tại buổi lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an tỉnh Quảng Bình đã công bố quyết định thành lập và ra mắt 3 tổ phản ứng nhanh - cơ động nhằm đấu tranh, triệt phá nhanh các loại tội phạm (gọi tắt là 141QB).

Quảng Bình: Ra mắt 3 tổ phản ứng nhanh

Công an Quảng Bình ra quân tấn công tội phạm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo đó, lực lượng phản ứng nhanh - cơ động (141QB) được hình thành từ nguồn cán bộ, chiến sỹ thuộc các phòng CSGT; Cảnh sát hình sự; Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy; Cảnh sát cơ động. Trong đó, lực lượng mặc sắc phục công khai gồm Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động; lực lượng mặc thường phục (hóa trang) gồm Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng chống ma túy.

3 tổ công tác 141QB được trang bị đầy đủ các phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ. Lực lượng này tuần tra trên các tuyến giao thông đường bộ, địa bàn trọng điểm vào các ngày đêm trong tuần để kịp thời phát hiện, trấn áp, ngăn cặn, xử lý nghiêm các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT, góp phần phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tại buổi lễ ra mắt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật biểu dương Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động đề xuất và thành lập được 3 tổ phản ứng nhanh - cơ động 141QB để đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: Sau các thành phố lớn, Quảng Bình lần đầu ra mắt 3 tổ phản ứng nhanh - cơ động 141QB. Trong quá trình hoạt động, cán bộ, chiến sĩ phải đối mặt với các loại tội phạm nguy hiểm, có vũ khí "nóng", vì vậy, phải đoàn kết, nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối đảm bảo an toàn lực lượng.

Nhân dịp này, Công an tỉnh Quảng Bình đã phát động ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Xác định rõ nhiệm vụ, các lực lượng tập trung đấu tranh triệt phá các ổ, nhóm tội phạm trong lĩnh vực kinh doanh tài chính, tín dụng đen; buôn lậu, gian lận thương mại; sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Bình: Ra mắt 3 tổ phản ứng nhanh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO