Quảng Bình: Thiếu tiền tiêu, thuê xe ô tô tự lái đưa đi cầm đồ

Xuân Thi 30/07/2015 19:31

Ngày 30/7, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Nguyễn Thái Lệ (SN 1975), trú tại tổ dân phố 4, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới và Đoàn Thị Nhàn (SN 1976) trú tại xã Quảng Lộc, TX Ba Đồn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hai bị cáo Đoàn Thị Nhàn và Nguyễn Thái Lệ trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng của VKSND, từ ngày 10 – 22/5, Nhàn và Lệ đã bàn bạc với nhau thuê 6 xe ô tô tự lái, với tổng trị giá hơn 1,3 tỉ đồng rồi mang đi cầm với giá 770 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài. Ngoài ra, bị cáo Nhàn còn thuê 8 chiếc xe mô tô rồi mang đi cầm, lấy 152 triệu đồng để sử dụng. Được biết, bị cáo Lệ còn chưa xóa án tích về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa mới thi hành xong án tù.

Kết thúc phiên xử, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt Đoàn Thị Nhàn 15 năm 9 tháng tù và Nguyễn Thái Lệ 15 năm tù giam cho cả hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Bình: Thiếu tiền tiêu, thuê xe ô tô tự lái đưa đi cầm đồ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO