Thanh niên 19 tuổi tử vong sau hỗn chiến

A.Dương 22/11/2019 09:27

Ngày 21/11, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã cử Kiểm sát viên xuống kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Vũ Ngọc Hiển (SN 2000, trú tại xã Krông Nô, huyện Lắk).

Thanh niên 19 tuổi tử vong sau hỗn chiến

Hiện trường vụ án mạng.

Trước đó, vào khoảng 20h30’ ngày 18/11, Trần Quốc Bảo (SN 1998, trú tại xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) chuẩn bị sẵn một con dao nhọn rồi gọi Vũ Thành Đồng (SN 1995, trú cùng xã) và Phạm Thành Công (SN 1997, trú tại xã Krông Nô) để giải quyết mâu thuẫn trước đó với nhóm Nguyễn Đình Đồng (SN 2004), Vũ Ngọc Hiển, Tống Nguyễn Duy Tân (SN 2003, cùng trú tại xã Krông Nô, huyện Lắk), cũng mang theo tuýp sắt làm hung khí.

Tại địa điểm hẹn gặp, hai nhóm có lời qua tiếng lại, xúc phạm dẫn đến đánh nhau. Hậu quả, Hiển bị đâm hai nhát vào vùng ngực và bụng được đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Đạ Rsal huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Công và Bảo cùng nhau bỏ trốn sang huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng).

Ngày 19/11, Bảo đến Công an huyện Đức Trọng đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh niên 19 tuổi tử vong sau hỗn chiến

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO