Phật giáo trong đời sống

Hoàng Minh 01/10/2020 20:42

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ công bố cuộc thi ảnh “Phật giáo trong đời sống”.

Theo đó, cuộc thi được tổ chức hướng tới kỷ niệm 712 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, tưởng nhớ về công đức của Ngài sáng lập ra dòng thiền đầu tiên của Việt Nam là Thiền Phái Trúc Lâm. Thông qua đó giới thiệu và tôn vinh những nét đẹp tinh hoa, những giá trị đặc sắc trong mọi hoạt động của Phật giáo Việt Nam đối với đời sống xã hội.

Đồng thời, khai thác, phát huy những nội dung, giá trị đặc sắc trong di sản tư tưởng, văn hóa Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm. Giới thiệu các danh lam, thắng cảnh, các di tích lịch sử, văn hóa, các công trình kiến trúc của Phật giáo Việt Nam với bạn bè gần xa, du khách trong nước và quốc tế.

Quang cảnh lễ công bố.

Cuộc thi dành cho người Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sống tại Việt Nam từ 18 tuổi trở lên.

Ảnh dự thi là ảnh đen trắng hoặc ảnh màu; mỗi tác giả không gửi quá 10 ảnh tham dự; ảnh tham dự không giới hạn thời gian thực hiện; ảnh không được vi phạm thuần phong mỹ tục của người Việt Nam…

Nội dung các tác phẩm dự thi gồm kiến trúc Phật giáo giới thiệu các danh lam, thắng cảnh, các di tích lịch sử, văn hóa, các công trình kiến trúc của Phật giáo Việt Nam. Nghi lễ thờ tự ghi nhận các hoạt động nghi lễ, thờ tự của Phật giáo trên lãnh thổ Việt Nam. Khoảnh khắc cuộc sống phản ánh những nét sinh hoạt thường ngày, phong tục tập quán, văn hóa ẩm thực, hoạt động từ thiện… của người dân nói chung và giới tăng ni Phật tử nói riêng trong các hoạt động Phật giáo.

Về Phật giáo Trúc Lâm, khuyến khích các tác phẩm ảnh chụp về Phật giáo Trúc Lâm tại vùng đất thiêng Yên Tử. Đặc biệt là quần thể kiến trúc, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hoá chùa Ngoạ Vân (Đông Triều, Quảng Ninh), nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông tu hành đắc đạo.

Bài dự thi gửi về website www.thianhphatgiao2020.com từ nay đến hết ngày 20/11. Giám khảo cuộc thi gồm Thượng tọa Thích Minh Hiền, Phó Trưởng ban thường trực Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Đại đức Thích An Đạt; NSNA Bùi Hỏa Tiễn, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Việt Nam, NSNA Nguyễn Việt Thanh, NSNA Việt Việt.

Cuộc thi gồm 2 hệ thống giải thưởng. Trong đó, hệ thống giải thưởng về “Phật giáo trong đời sống” gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích; Hệ thống giải thưởng về “Thiền phái Trúc Lâm tại khu di tích Am – Chùa Ngọa Vân” gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Theo kế hoạch lễ tổng kết, trao giải và khai mạc triển lãm sẽ được tổ chức vào ngày 10/12 tại Am – chùa Ngọa Vân (Đông Triều, Quảng Ninh). Ngoài ra, triển lãm “Phật giáo trong đời sống” cũng sẽ được tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử giám từ ngày 25/12 đến 31/12.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phật giáo trong đời sống

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO