Phát hiện 2 trường hợp mua bán, tàng trữ động vật hoang dã trái phép

Chí Đại 06/01/2017 12:00

Ngày 6/1, Đại úy Lưu Phước Nguyên, Đội phó Đội 3 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phát hiện 2 trường hợp có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển nhiều mặt hàng động vật hoang dã trái phép.

Lực lượng Công an tạm giữ một cá thể động vật hoang dã trái phép.

Trước đó, ngày 5/1, tại thôn Vinh, xã Tà Pơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, lực lượng Công an phối hợp với Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sông Thanh phát hiện ông Nguyễn Văn Việt (48 tuổi), trú xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, Quảng Nam đang cất giữ 51kg sản phẩm động vật rừng, trong đó 4kg chồn mỡ, 5,5kg nhím, 24,5kg thịt nai, 17kg heo rừng.

Cũng ngày 6/1, tại thôn Cà Rung, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện bà Trần Thị Bích Ngọc (44 tuổi) trú, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc có hành vi sử dụng xe khách BS 92B-001.26 vận chuyển 18kg thịt heo rừng.

Ngay sau khi lập biên bản vụ việc, lực lượng Công an đã bàn giao 2 vụ việc trên cho Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sông Thanh để tiếp tục điều tra lảm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát hiện 2 trường hợp mua bán, tàng trữ động vật hoang dã trái phép

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO