Phát hiện 3 công ty tiêu thụ gần 40.000 m3 đất sét không rõ nguồn gốc

Tấn Thành - Chí Đại 21/01/2022 16:54

Ngày 21/1, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ra các quyết định về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đối với 3 công ty.

Theo đó, 3 công ty gồm: Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ và Thương mại Bàn Sơn (xã Duy Phú); Công ty Cổ phần gốm sứ La Tháp và Công ty Cổ phần gạch gốm Kiểm Lâm, cùng địa chỉ xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Một điểm khai thác đất ở Quảng Nam. (Ảnh minh họa).

Theo quyết định này, các công ty trên phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp (đất sét để làm gạch), tổng khối lượng lên đến gần 40.000 m3.

Biện pháp khắc phục hậu quả buộc các công ty nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính (hơn 250 triệu đồng).

Theo đó, mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do các công ty vi phạm chi trả.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát hiện 3 công ty tiêu thụ gần 40.000 m3 đất sét không rõ nguồn gốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO