Phát hiện thanh niên trồng cần sa ‘cho gà ăn phòng dịch bệnh’

Tấn Thành - Chí Đại 06/08/2020 15:52

Sáng 6/8, chính quyền Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện một thanh niên (32 tuổi) tại địa phương trồng 6 cây cần sa với mục đích "cho gà ăn phòng dịch bệnh".

Ông H. chỉ 6 cây cần sa mình trồng trong vườn nhà.
Anh H. trồng 6 cây cần sa trong vườn nhà.

Theo đó, vào khoảng 6h sáng cùng ngày, nhận thông tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xã Tam Xuân 1 đã phát hiện trong nhà anh Trần V. H. (32 tuổi, trú xã Tam Xuân 1) trồng 6 cây cần sa (trong đó có 3 cây cao khoảng 1,2 m).

Sau đó, Công an xã Tam Xuân 1 đã lập biện tạm giữ 6 cây cần sa, đồng thời lấy lời khai của anh H. Anh này khai trồng cây cần sa là "để cho gà ăn không bị dịch bệnh và chóng lớn”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát hiện thanh niên trồng cần sa ‘cho gà ăn phòng dịch bệnh’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO