Phát huy sáng kiến, xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Hải Nhi 17/12/2019 14:40

Sáng 17/12, tại Hà Nội, Cụm thi đua các tổ chức thành viên Khối Giáo dục, Văn hoá, Xã Hội, Đối ngoại thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019.

Phát huy sáng kiến, xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Ông Vũ Văn Tiến phát biểu tại Hội nghị.

Cụm thi đua gồm 7 thành viên: Hội Khuyến học Việt Nam; Hội Xuất bản Việt Nam; Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài; Hiệp hội các trường Đại học, cao đẳng; Hội Cựu giáo chức; Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Khoa học lịch sử Việt Nam.

Tại Hội nghị, ông Phạm Hoàng Be, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam – Đại diện đơn vị Cụm trưởng cho biết: Năm 2019, thông qua hoạt động thi đua của Cụm, các đơn vị thành viên đã cụ thể hoá nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của các tổ chức thành viên, việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công tác chuyên môn gắn liền với phong trào thi đua của Cụm đã tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Đáng chú ý, với vai trò Cụm trưởng, Hội Khuyến học Việt Nam đã thể hiện toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động, nhất là các phong trào thi đua. Hội phát động, tổ chức toàn cơ quan Trung ương Hội và các cấp Hội ủng hộ Ngày “Vì người nghèo”; chỉ đạo các cấp Hội Khuyến học phối hợp với MTTQ các cấp tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết với việc bình xét các Danh hiệu học tập “Gia đình văn hoá – Gia đình học tập”; đã làm tốt công tác tham mưu, tư vấn, phản biện xã hội với cấp uỷ chính quyền các cấp...

Hội cũng đã khen thưởng cho các cấp Hội, tập thể, cá nhân 2.564 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”; thẩm định, khảo sát, bình xét được 2 giải thưởng “Tự học thành tài”.

Cũng là một trong những thành viên tích cực của Hội, dù còn nhiều khó khăn nhưng Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài luôn tăng cường các cuộc tiếp xúc với cá nhân, tổ chức kiều bào để xây dựng Hội trở thành một địa chỉ tin cậy, một mái nhà thân thiết với đông đảo bà con kiều bào, củng cố vai trò của Hội với tư cách là cầu nối giữa cộng đồng người Việt ở ngoài nước và đồng bào ở trong nước.

Đặc biệt, Hội đã tổ chức chương trình “Xuân Hội ngộ 2019- Tết trao yêu thương” thể hiện truyền thống và đạo lý tốt đẹp lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân của dân tộc ta. Hội thường xuyên giữ quan hệ chặt chẽ với nhiều hội địa phương và kiều bào cũng như tích cực tham gia Hội đồng Tư vấn Đối ngoại và Kiều bào của MTTQ Việt Nam.

Phát huy sáng kiến, xây dựng tổ chức hội vững mạnh - 1

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với UBTƯ MTTQ Việt Nam triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức trao Giải báo chí về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hội luôn có ý thức trách nhiệm cao trong việc tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, đặc biệt là việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương khoá XII và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội luôn chú trọng phát huy hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình đất nước hội nhập quốc tế, phát triển hiện nay.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, như các thành viên chưa thực sự gắn kết, chia sẻ và trao đổi với nhau. Một số đơn vị còn chưa chú trọng đến công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong tổ chức các phong trào thi đua, có đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác thi đua - khen thưởng...

Đánh giá cao kết quả đạt được của Cụm thi đua các tổ chức thành viên Khối Giáo dục, Văn hoá, Xã Hội, Đối ngoại trong năm 2019, ông Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo, UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng: Đây là Cụm điển hình trong các Cụm thi đua của năm 2019 và có ảnh hưởng lớn đến xã hội. Đặc biệt trong quá trình triển khai, các thành viên trong cụm đã bám sát các phong trào thi đua, cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động. Mỗi tổ chức đã có cách làm riêng phù hợp tính đặc thù để mang lại những kết quả thi đua thiết thực.

Theo ông Vũ Văn Tiến, trong năm 2020, Cụm tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức thành viên trong Cụm về công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt. Đồng thời trao đổi thường xuyên giữa các tổ chức thành viên trong Cụm về phong trào thi đua để phát huy những sáng kiến kinh nghiệm và khắc phục những mặt còn hạn chế nhằm thúc đẩy phong trào thi đua của các thành viên trong Cụm phát triển đồng đều, liên tục, toàn diện, thiết thực và đạt hiệu quả.

Hội nghị cũng đã thống nhất giới thiệu Hội Xuất bản Việt Nam là Cụm trưởng luân phiên Cụm thi đua các tổ chức thành viên của Mặt trận khối Giáo dục - Văn hóa - Xã hội, Đối ngoại năm 2020.

Phát huy sáng kiến, xây dựng tổ chức hội vững mạnh - 2

Các thành viên trong Cụm chụp ảnh lưu niệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy sáng kiến, xây dựng tổ chức hội vững mạnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO